Thể thao

Tuyển Việt Nam phá kỷ lục 20 năm của Thái Lan, cả Đông Nam Á tự hào sau trận hoà Nhật Bản

Hoài Anh
Chia sẻ

Với trận hoà 1-1 trước Nhật Bản, tuyển Việt Nam đã phá kỷ lục 20 năm của Thái Lan và trở thành niềm tự hào Đông Nam Á.

Bàn thắng của Thanh Bình đã giúp cho tuyển Việt Nam làm nên lịch sử trước Nhật Bản. Dù không thể giành chiến thắng nhưng 1 điểm trước đội chủ nhà giúp cho thầy trò HLV Park Hang Seo viết nên lịch sử.

Tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại World Cup 2022 với 4 điểm, sau 8 trận thua, 1 thắng và 1 hoà. Đây cũng là điểm số kỷ lục của một đội bóng Đông Nam Á có được tại vòng loại cuối cùng ở World Cup.

Tuyển Việt Nam phá kỷ lục 20 năm của Thái Lan, cả Đông Nam Á tự hào sau trận hoà Nhật Bản Ảnh 1
Với trận hoà 1-1 trước Nhật Bản, tuyển Việt Nam đã phá kỷ lục 20 năm của Thái Lan và trở thành niềm tự hào Đông Nam Á.

Cách đây 20 năm, Thái Lan có được 4 điểm khi tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2002. Thái Lan hòa Iran 0-0, hòa Bahrain 1-1, hòa Iraq 1-1. “Voi chiến” có 4 điểm khi hoà Bahrain ở trận lượt về với tỷ số 1-1.

Dù vậy, tuyển Việt Nam đi vào lịch sử Đông Nam Á khi trở thành đội đầu tiên giành được 1 trận thắng. Đó là trận đấu gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang Seo thắng 3-1.

Với Thái Lan, họ chỉ có được 6 trận trong 2 lần được góp mặt ở vòng loại cuối cùng của World Cup. Năm 2018, “Voi chiến” chỉ có 2 kết quả sau 10 trận đấu.

Trận hoà 1-1 trước Nhật Bản cũng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên thì chúng ta có 1 điểm sau 4 trận toàn thua trước Nhật Bản. 

Dù khó khăn nhưng đội bóng của ông Park đã chơi cực hay và đầy quả cảm trước Nhật Bản. Ở phút 19, Việt Nam được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu. Công Phượng treo bóng khó chịu và Thanh Bình bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu trong sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Sau bàn thua, Nhật Bản dồn ép tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà đã giữ lại 1 điểm khi Yoshida gỡ hoà 1-1 ở phút 55.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất