Thể thao

Tuyển Việt Nam: Những người may mắn hơn các cầu thủ 'khóc than' ở vùng Than

Văn Nhân
Chia sẻ

Trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành, những ai được lao động và sống tốt với niềm đam mê là một sự may mắn lớn, trong đó có cả những tuyển thủ Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo.

25 cầu thủ được HLV Park Hang Seo chốt danh sách để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đó là niềm tự hào của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tất cả đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang Seo viết nên kì tích trước những đối thủ mạnh nhất châu Á.

Và trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành, các cầu thủ phải xa gia đình để luyện tập và thi đấu vì màu cờ sắc áo. Tuyển Việt Nam và ông Park xứng đáng nhận được tán thưởng về tinh thần từ người hâm mộ nước nhà. Tất cả phải trân trọng sự cố gắng và nỗ lực của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam: Những người may mắn hơn cầu thủ 'khóc than' ở vùng Than Ảnh 1
Thầy trò HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: VFF

Nhưng đằng sau những điều kể trên, các tuyển thủ Việt Nam cũng phải nhìn lại một điều ý nghĩa khác cho riêng họ, là cơ hội được sống với đam mê, được chơi bóng trong hoàn cảnh mấy trăm cầu thủ khác của bóng đá Việt Nam phải ngồi nhà, bởi các giải chuyên nghiệp bị huỷ. Đó là những người bây giờ chắc chắn rất nhớ quả bóng, bởi đời cầu thủ sợ nhất là không được thi đấu. Nói đúng là thèm được đá bóng.

Hơn hết, nhiều đồng nghiệp của các tuyển thủ Việt Nam không chỉ tạm nghỉ đá bóng, họ còn đứng trước rất nhiều nỗi lo lớn khi đội bóng đứng trước nguy cơ bị "khai tử", bị nợ tiền nhưng không thể lấy giấy thanh lý. Câu chuyện này đang diễn ra ở CLB Quảng Ninh.

Nói về các cầu thủ Quảng Ninh FC, họ là những người tự trọng về nghề cầu thủ và đá bóng theo đúng nghĩa sống trọn đam mê. Đội bóng đất Mỏ nợ tiền rất nhiều nhưng các cầu thủ vẫn tử tế với nghề, giúp CLB này có thành tích tốt với vị trí thứ 3 ở V.League 2021.

Tuyển Việt Nam: Những người may mắn hơn cầu thủ 'khóc than' ở vùng Than Ảnh 2
Lãnh đạo VPF, VFF liệu có đọc thấy những điều nghịch lý đang xảy ra với cầu thủ Quảng Ninh FC?

Câu chuyện của các cầu thủ Quảng Ninh FC là nỗi đau cho bóng đá Việt Nam. Họ sống tử tế với nghề nhưng sự nhận lại là những ngày "than trời, than đất" vì nợ lương, lót tay, đi không được còn ở chẳng xong. Vấn đề này phải hỏi những lãnh đạo CLB Quảng Ninh, xa hơn là VPF và VFF. Tại sao V.League lên tuổi 20 với tiếng chuyên nghiệp vẫn còn xảy ra điều xấu hổ như thế?

Nhìn về các cầu thủ Quảng Ninh FC thì rõ ràng những đồng nghiệp khác đang may mắn hơn họ rất nhiều, trong đó có các tuyển thủ Việt Nam.

Nhìn rộng hơn thì những ai đang được làm việc, được nhận lại đúng công sức bỏ ra trong lao động là một sự hạnh phúc lớn. Do đó, chúng ta cần phải tử tế và chăm chỉ làm thật tốt công việc ở hiện tại, nhất là dịch COVID-19 đang khiến cho rất nhiều người phải thất nghiệp.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất