Thể thao

Tuyển Việt Nam may mắn thoát thua Indonesia

Hoài Anh
Chia sẻ

Tuyển Việt Nam đã thoát thua Indonesia khi ra về với tỷ số hoà 0-0 ở trận bán kết lượt đi.

45 phút đầu tiên trên sân Bung Karno thực sự khiến cho người hâm mộ Việt Nam liên tục thót tim. Indonesia có ít nhất 4 cơ hội ăn bàn. Văn Lâm có hai lần trở tài cứu thua cho tuyển Việt Nam. Ngược lại, đội khách chỉ có duy nhất một tình huống đáng chú ý từ pha dứt điểm không được tốt của Quang Hải ở đầu hiệp 1.

Tuyển Việt Nam may mắn thoát thua Indonesia Ảnh 1
Tuyến giữa Việt Nam không thể tạo ra sự đột biến trước Indonesia. Ảnh: Minh Dân

Dù tuyên bố chơi tấn công nhưng HLV Shin Tae Yong áp dụng lối chơi phòng ngự phản công trước tuyển Việt Nam. Indonesia không kiểm soát nhiều bóng nhưng lối chơi cực kỳ nguy hiểm. Cả ba tuyến của tuyển Việt Nam bị đối thủ chia cắt, gần như không thể đưa bóng đến gần khung thành. Thể lực sung mãn giúp cho các cầu thủ Indonesia di chuyển liên tục và pressing mỗi khi Việt Nam cầm bóng.

Trong thế trận chơi thấp, Indonesia có vũ khí lợi hại với những đường phất bóng ra sau lưng ba trung vệ Việt Nam. Marselino có ít nhất hai lần thoát xuống đối mặt thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng không thể ghi bàn. Marselino có một lần chuyền ngang không tốt và một lần dứt điểm không thắng Văn Lâm. Tuyển Việt Nam tiếp tục thoát thua nhờ Văn Lâm đổ người cứu thua sau pha băng cắt đánh đầu của cầu thủ Indonesia ngay sau đó.

Tuyển Việt Nam may mắn thoát thua Indonesia Ảnh 2
Sức ép từ lực lượng cổ động viên hùng hậu giúp cho Indonesia lấn lướt so với tuyển Việt Nam.

Sức ép trên khán đài Bung Karno thực sự khủng khiếp. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho Indonesia, còn các cầu thủ Việt Nam gần như đánh mất lối chơi. Điều may mắn là tuyển Việt Nam vẫn đứng vững trước nhiều cơ hội ghi bàn của Indonesia.

Cần nhắc, hàng công của tuyển Việt Nam gồm Tiến Linh, Văn Đức và Quang Hải gần như mất hút. Đặc biệt, Tiến Linh không có được sự hỗ trợ của các đồng đội trong cả hiệp 1, bởi Indonesia chơi quá tốt để chia cắt ba tuyến của tuyển Việt Nam.

Những sóng gió trong hiệp 1 khiến HLV Park Hang Seo có điều chỉnh về lối chơi cho tuyển Việt Nam ở hiệp 2. Việt Nam không cần đẩy cao hàng thủ để tránh các pha bóng chuyền vượt tuyến của đối thủ. Mọi thứ diễn ra dường như chỉ xoay quanh tuyến giữa. Hai đội còn thường xuyên va chạm nhau liên tục nhưng không có tình huống nào nguy hiểm được tạo ra.

Chung cuộc tuyển Indonesia hoà Việt Nam 0-0. Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra vào ngày 9/1 tại sân Mỹ Đình.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất