Thể thao

Tuyển Việt Nam được chủ nhà Indonesia hộ tống đến sân Bung Karno

Hoài Anh
Chia sẻ

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa chia sẻ tuyển Việt Nam đã được lực lượng cảnh sát Indonesia hộ tống đến sân Bung Karno

Theo đó, chủ nhà Indonesia đã huy động đến 3.690 cảnh sát cùng xe bọc thép, xe cứu thương để đảm bảo an toàn cho trận Indonesia gặp Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng cấm cổ động viên mang pháo sáng, bật lửa, pháo khói, thuốc lá và pháo hoa vào sân Bung Karno. Đây là thông báo đăng tải trên trang chủ PSSI.

Sau sự cố để người hâm mộ bao vây và đập vỡ kính xe của tuyển Thái Lan, chủ nhà Indonesia đã cho lực lượng cảnh sát hộ tống tuyển Việt Nam đến sân Bung Karno. Mục đích đảm bảo an toàn cho tuyển Việt Nam và tránh nguy cơ bị treo sân vì cổ động quá khích.

Tuyển Việt Nam được chủ nhà Indonesia hộ tống đến sân Bung Karno Ảnh 1
Trợ lý Lê Huy Khoa đăng ảnh tuyển Việt Nam được cảnh sát Indonesia hộ tống đến sân Bung Karno.
Tuyển Việt Nam được chủ nhà Indonesia hộ tống đến sân Bung Karno Ảnh 2
Tuyển Việt Nam được chủ nhà Indonesia hộ tống đến sân Bung Karno Ảnh 3
Tuyển Việt Nam được chủ nhà Indonesia hộ tống đến sân Bung Karno Ảnh 4

“Ra sân dưới sự hộ tống chu đáo nào. Nỗ lực hết sức cho trận chiều nay”, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa an tâm về việc tuyển Việt Nam đã được lực lượng cảnh sát Indonesia hộ tống đến sân Bung Karno.

Trận bán kết giữa Indonesia có đến chuyên gia an ninh của FIFA và hai giám sát trận đấu làm nhiệm vụ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Indonesia và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tăng cường an ninh cho trận bán kết ở sân Gelora Bung Karno. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn có mặt ở sân Gelora Bung Karno để dõi theo trận bán kết. Ông Trần Quốc Tuấn có thêm một vai trò quan trọng là Trưởng ban thi đấu AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á).

Sân Gelora Bung Karno - nơi diễn ra trận bán kết giữa Indonesia và Việt Nam có sức chứa hơn 77 nghìn chỗ ngồi. Tuy nhiên, số vé trận bán kết chỉ được phép bán 50 nghìn vé, dù Liên đoàn bóng đá Indonesia muốn có nhiều hơn số lượng CĐV đến cổ vũ cho tuyển Indonesia.

“Chúng ta hãy trở thành chủ nhà tốt bụng và cho thấy hình ảnh của một đất nước thân thiện. Các CĐV hãy đến xem bóng đá và không nên gây rắc rối. Tôi mong không có sự cố nào xảy ra trong 90 phút”, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao Indonesia - ông Zainudin Amali nói.

Trước đó, Indonesia đã đổi giờ thi đấu trận bán kết từ 19h30 thành 16h30. Lý do cần đảm bảo công tác an ninh cho trận đấu. Nhưng HLV Park Hang Seo không hài lòng, bởi tuyển Việt Nam đá 4 trận vòng bảng với khung giờ quen thuộc 19h30.

“Nếu vì an ninh mà đổi giờ lên 16h30 thì cũng không biết là sắp tới tổ chức giải U20 World Cup (Indonesia làm chủ nhà) như thế nào”, HLV Park không hài lòng chuyện đổi giờ thi đấu.

Tuyển Việt Nam được chủ nhà Indonesia hộ tống đến sân Bung Karno Ảnh 5
Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam trước Indonesia. 

Theo thể thức của AFF Cup 2022, luật bàn thắng sân khách được áp dụng nếu hai đội hoà sau hai trận bán kết. Trường hợp hoà thì đội nào ghi được bàn thắng trên sân khách nhiều hơn sẽ đi tiếp. Ví dụ Indonesia hoà Việt Nam 1-1 lượt đi, lượt về hoà 0-0 thì Việt Nam vào chung kết, bởi thầy trò HLV Park Hang Seo ghi được 1 bàn trên sân của Indonesia.

Trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào lúc 16h30 hôm nay. Hai đội đá trận lượt về vào ngày 9/1 tại sân Mỹ Đình.

Lịch sử đối đầu của Việt Nam và Indonesia ở AFF Cup:

Năm 1996: Việt Nam hòa Indonesia 1-1 ở vòng bảng, thắng Indonesia 3-2 trận tranh hạng 3.

Năm 2000: Việt Nam thua Indonesia 2-3

Năm 2002: Việt Nam hòa Indonesia 2-2

Năm 2004: Việt Nam thua Indonesia 0-3

Năm 2007: Việt Nam hòa Indonesia 1-1

Năm 2014: Việt Nam hòa Indonesia 2-2

Năm 2016: Việt Nam thua Indonesia tổng tỷ số 4-3 (lượt đi thua 1-2, lượt về hòa 2-2)

Năm 2021: Việt Nam hòa Indonesia 0-0
 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất