Hiện tại, điều bất ngờ là diễn biến pháp lý liên quan đến các cầu thủ nhập tịch của Malaysia có dấu hiệu nghiêng về hướng tích cực cho đối thủ. Điều này khiến cục diện cạnh tranh trở nên nhạy cảm và có thể tác động trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Windsor John, mới đây chia sẻ với truyền thông Malaysia rằng việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận hoãn thi hành án đối với bảy cầu thủ nhập tịch là tín hiệu đáng chú ý. Theo ông, khả năng Malaysia thắng kiện trong vụ tranh chấp với FIFA hiện ở mức “50-50”.
Phát biểu này không chỉ mang ý nghĩa quan trọng, mà còn có tác động trực tiếp đến cục diện chuyên môn. Nếu Malaysia giành lợi thế cuối cùng tại CAS, kết quả thi đấu liên quan đến các cầu thủ nói trên nhiều khả năng được giữ nguyên. Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ rơi vào thế cực kỳ bất lợi về điểm số lẫn hiệu số.
Thực tế, tuyển Việt Nam đang kém đối thủ ba điểm và từng thua đậm 0-4 ở lượt đi. Trong bối cảnh ấy, kịch bản đảo ngược tình thế bằng chiến thắng cách biệt lớn gần như nằm ngoài thực tế chuyên môn. Điều đó đồng nghĩa, nếu phán quyết cuối cùng không thay đổi tình hình, cánh cửa cạnh tranh sẽ trở nên hẹp đáng kể với đội bóng áo đỏ.
Nguồn gốc của câu chuyện bắt đầu từ án phạt treo giò 12 tháng mà FIFA áp đặt đối với bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia sau nghi vấn sử dụng tài liệu không hợp lệ. Tuy nhiên, vào cuối tháng trước, CAS đã ra quyết định tạm hoãn thi hành án trong thời gian chờ xem xét đầy đủ hồ sơ. Điều này cho phép các cầu thủ như Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal hay Hector Hevel tiếp tục thi đấu tạm thời.
Theo ông Windsor John, việc CAS chấp thuận hoãn án là điều hiếm gặp, bởi tiêu chuẩn xem xét rất cao. Ông nhận định thông thường các yêu cầu như vậy khó được thông qua, nên việc được chấp thuận phần nào cho thấy Malaysia có cơ sở pháp lý nhất định. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa với chiến thắng cuối cùng, bởi FIFA vẫn còn quyền đưa ra lập luận đầy đủ ở giai đoạn tiếp theo.
Trong bối cảnh ấy, tuyển Việt Nam gần như không có quyền kiểm soát diễn biến bên ngoài sân cỏ. Điều duy nhất đội bóng có thể làm là chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn, bởi bóng đá luôn tồn tại những kịch bản khó đoán. Lịch sử từng chứng kiến nhiều cuộc lật ngược tình thế tưởng như không thể, nhưng cũng cần thừa nhận rằng thực tế hiện tại đặt đội tuyển vào thế bị động.
Với tuyển Việt Nam, bài toán lúc này là chuẩn bị cho trận đấu thật tốt trước Malaysia. Cuộc chơi vẫn chưa khép lại, bởi phán quyết cuối cùng của CAS chưa được đưa ra. Nhưng rõ ràng, khi đối thủ nhận tín hiệu tích cực, tuyển Việt Nam buộc phải bước vào giai đoạn quyết định với tâm thế thận trọng hơn bao giờ hết.