Thể thao

Tuyển Việt Nam dễ trả giá đắt nếu nghĩ 'bỏ túi' Indonesia!

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau chiến thắng trước Malaysia, tuyển Việt Nam đã nhận được sự ngợi ca khắp Đông Nam Á.

Đẳng cấp, hoàn hảo, điểm 10, hay đội bóng số 1 Đông Nam Á, đó là những ca từ dành cho tuyển Việt Nam sau chiến thắng Malaysia. Tất cả đều không sai nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo cần hết sức dè chừng Indonesia, bởi họ khác xa Malaysia.

Cả Indonesia và Malaysia cùng giống như là mạnh về cơ bắp, lối đá thiên về tốc độ và sức mạnh, cũng không ngại va chạm với đối thủ. Tuy nhiên, Indonesia có rất nhiều điều khác biệt so với Malaysia - một đội bóng suy yếu khá nhiều ở AFF Cup 2020.

Đầu tiên, Malaysia không có sự chuẩn bị tốt khi HLV Tan Cheng Hoe chỉ mang đến Singapore có 24 cầu thủ, trong khi Ban chổ chức cho phép đến 30 người. Malaysia chỉ đến Singapore cách 3 ngày diễn ra trận mở màn. Họ còn thiệt thòi và ảnh hưởng lớn về tinh thần với 4 cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Do đó, tuyển Việt Nam thắng dễ và có thêm lợi thế khi Malaysia sớm mất đội trưởng trong hiệp 1.

Ngược lại, Indonesia bây giờ không còn là “đám trẻ thơ ngây” như hồi tháng 6, HLV Shin Tae Yong đã mài vuốt và nhào nặn cho các học trò rất kỹ khi sang châu Âu tập huấn. Đồng hương của ông Park còn tuyển quân ở châu Âu để nâng cấp tuyển Indonesia.

Hơn hết, đẳng cấp của ông Shin Tae Yong là khác biệt lớn so với HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia. HLV tuyển Indonesia từng giúp Hàn Quốc đánh bại Đức 2-0 ở World Cup 2018. Tài năng của ông Shin Tae Yong có thể nói ở tầm HLV giỏi khu vực châu Á.

Từ một bức tranh tổng quan về Indonesia ở AFF Cup 2020 có thể thấy họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cũng như muốn lần đầu tiên nâng cao chức vô địch Đông Nam Á. Vấn đề là thầy trò HLV Shin Tae Yong đang giấu đi tham vọng, họ chọn cách tiến từng bước một cách thầm lặng nhất để tránh sự chú ý của các đối thủ khác.

Tuyển Việt Nam dễ trả giá đắt nếu nghĩ 'bỏ túi' Indonesia! Ảnh 1
Indonesia đã rất khác so với vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam phải dè chừng nếu không muốn trả giá. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam xem như đã “lật bài” trong chiến thắng Malaysia. Những gì tốt nhất đã được ông Park trưng ở chiến thắng 3-0. Nhưng Indonesia vẫn còn “ẩn mình” khi có nhiều cầu thủ mới. Sức mạnh của Indonesia chỉ được kiểm chứng khi thi đấu với tuyển Việt Nam vào ngày mai.

Ông Park là một chiến lược gia rất giỏi và có sự thận trọng rất cao về đấu pháp. Việt Nam có thể tận dụng sự khó khăn của Malaysia để tấn công phủ đầu, áp đặt thế trận và chiến thắng, nhưng khả năng là đá với thế trận dè chừng để trừng phạt Indonesia. Và tuyển Việt Nam có dành sự tôn trọng cho Indonesia cũng là hợp lý, vì nghĩ dễ dàng “bỏ túi” như lần gặp ở vòng loại World Cup 2022 thì có thể trả giá đắt.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất