Cụ thể, tờ Harian Metro cho biết: “Phiên điều trần liên quan đến bảy cầu thủ của đội tuyển Harimau Malaya tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã diễn ra ở Lausanne, Thụy Sĩ, với sự tham dự của đội ngũ luật sư do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chỉ định để xử lý toàn bộ quá trình tố tụng.
Theo một nguồn tin thân cận, phán quyết có thể được công bố sớm nhất vào lúc 5 giờ sáng thứ Sáu theo giờ Malaysia.
Được biết, không có lãnh đạo cấp cao nào của FAM, bao gồm cả Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, trực tiếp có mặt tại Thụy Sĩ. Thay vào đó, FAM hoàn toàn ủy quyền cho đội ngũ luật sư đại diện xử lý vụ việc.
Nguồn tin cũng cho hay, quyết định của CAS sẽ được đưa ra ngay sau khi phiên điều trần kết thúc, mà không cần chờ đợi trong thời gian dài”.
“Quyết định dự kiến có thể được biết sớm nhất vào lúc 5 giờ sáng thứ Sáu theo giờ Malaysia”, nguồn tin cho biết.
Cũng theo Harian Metro, câu chuyện tuyển Malaysia thoát thua coi như đã khép lại. Dù không bình luận cụ thể về vấn đề này nhưng Harian Metro cho biết: “Điểm đáng chú ý là vụ việc tại CAS lần này chỉ xoay quanh tình trạng và mức án đối với bảy cầu thủ nói trên, chứ không phải là phiên xét xử nhằm thách thức toàn bộ quyết định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Thay vào đó, đơn kháng cáo chủ yếu hướng đến mục tiêu xin giảm nhẹ hình phạt đối với các cầu thủ, qua đó mở ra hy vọng họ có thể sớm trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia”.
Như vậy, FAM coi như đã nhận sai với FIFA, và sự việc lần này có mục đích chính là giải cứu 7 cầu thủ nhập tịch. Malaysia đã bị FIFA xử thua 3 trận giao hữu, và kết cục 2 trận thắng Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 cũng đã rõ ràng. Sự việc tại CAS giải quyết xong thì tuyển Malaysia bị AFC xử thua 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027 với tỷ số 0-3. Kết quả này sẽ giúp tuyển Việt Nam chính thức giành vé vào VCK.
Trước đó, bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel đã bị FIFA treo giò 12 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái vì các vấn đề liên quan đến tư cách thi đấu và hồ sơ giấy tờ, gây ra nhiều tranh cãi trong nội bộ Harimau Malaya.
Tuy nhiên, vào tháng 1 vừa qua, CAS đã ban hành lệnh tạm hoãn thi hành án (Stay of Execution), cho phép các cầu thủ này được thi đấu trở lại cho đến khi có phán quyết cuối cùng, dự kiến được công bố vào hoặc sau ngày 26/2.
“Diễn biến này phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch của đội tuyển quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc với vòng loại và các giải đấu quan trọng trong năm nay.
Hiện tại, mọi sự chú ý đang dồn vào quyết định của CAS, yếu tố sẽ định đoạt tương lai thi đấu quốc tế của bảy cầu thủ, liệu án phạt sẽ được giữ nguyên hay giảm nhẹ, và liệu họ có thể sớm trở lại khoác áo Harimau Malaya trong thời gian tới hay không”, Harian Metro kết luận.