Thể thao

Tuyển Việt Nam đã đến UAE và sẵn sàng đấu Trung Quốc

Hoài Anh
Chia sẻ

Cách đây ít phút, tuyển Việt Nam đã có mặt ở UAE sau chuyến bay thẳng với thời gian khoảng 7 giờ.

Từ thông tin của Saostar, tuyển Việt Nam đã có mặt tại UAE sau chuyến bay kéo dài khoảng 7 giờ. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm xong thủ tục nhập cảnh và di chuyển về nơi đóng quân.

Tuyển Việt Nam đã đến UAE và sẵn sàng đấu Trung Quốc Ảnh 1
 Trợ lý Lê Huy Kha cho biết tuyển Việt Nam đã có mặt ở UAE. Ảnh: FBNV

Trước đó, tuyển Việt Nam có chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Dubai. Các cầu thủ Việt Nam đã làm thủ tục vào tối ngày 30/9 và sang UAE từ lúc 1h sáng nay (ngày 1/10).

Theo lịch dự kiến, tuyển Việt Nam có 1 ngày nghỉ ngơi và bắt đầu luyện tập từ ngày mai (2/10). Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ làm quen với điều kiện khí hậu và sân bãi ở UAE trong 4 ngày, sau đó có trận đấu với Trung Quốc vào ngày 7/10.

Khác với tuyển Việt Nam, Trung Quốc đã sớm có mặt ở UAE cách đây 1 tháng. Trung Quốc đang rất khát khao giành 3 điểm trước tuyển Việt Nam. Đó cũng là mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Tuyển Việt Nam đã đến UAE và sẵn sàng đấu Trung Quốc Ảnh 2
Tuyển Việt Nam nghỉ ngơi 1 ngày, sau đó tập luyện.

Hiện tại, Trung Quốc và Việt Nam toàn thua cả 2 trận đầu tiên ở bảng B. Sự khác biệt là tuyển Việt Nam có 1 bàn thắng, còn Trung Quốc chưa có một lần sút tung lưới đối thủ. Do đó, Trung Quốc xếp bét bảng B, tức đứng dưới tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi hiện tập trung hoàn toàn cho trận gặp Trung Quốc. Đây là trận đấu CĐV Việt Nam đặc biệt quan tâm. Ban huấn luyện và các cầu thủ hiểu rõ tính chất quan trọng của trận này", HLV Park Hang Seo nói về quyết tâm của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc.

Danh sách 27 cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc và Oman:

- Thủ môn: Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel).

- Hậu vệ: Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Quế Ngọc Hải (CLB Viettel).

- Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

- Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất