Thể thao

Tuyển Việt Nam phải tự ái vì sự kiêu ngạo của HLV Úc: Hãy đá cho đối thủ cúi đầu!

Văn Nhân
Chia sẻ

Những tuyên bố của HLV Úc thực sự khiến cho CĐV Việt Nam cảm thấy khó chịu, chính các cầu thủ Việt Nam cũng cần sự tự ái để đấu với tuyển Úc vào tối nay.

"Chúng tôi muốn dồn đối thủ vào thế phải chịu áp lực, khiến họ trải qua một buổi tối tồi tệ hoặc trình diễn tệ hại. Trận gặp tuyển Việt Nam cũng không phải ngoại lệ", HLV tuyển Úc - Graham Arnold nói với truyền thông Úc.

Trước đó, HLV Úc nói: "Toàn đội cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng và tốt nhất cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Chúng tôi đến Hà Nội để giành được 3 điểm".

Tuyển Việt Nam cần tự ái vì sự kiêu ngạo của HLV Úc: Hãy đá cho đối thủ cúi đầu! Ảnh 1
HLV Úc nói đầy ngạo nghễ là dồn ép tuyển Việt Nam và đến Hà Nội để lấy 3 điểm.

Hai phát biểu của HLV Úc chắc chắn khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy rất bực tức. Vì HLV Úc nói theo kiểu đá với tuyển Việt Nam dễ như "lấy đồ trong túi", thậm chí nhìn sòng phẳng là một sự coi thường dành cho đội chủ nhà.

Ở vế ngược lại, HLV Úc nói đầy kiêu ngạo là do có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp giữa Úc và tuyển Việt Nam. Úc có nhiều lần dự World Cup, toàn thắng 9 trận ở vòng loại, ghi 31 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Việt Nam mới lần đầu dự vòng loại cuối cùng World Cup, cũng chưa phải là tên tuổi đáng gờm ở châu lục.

Dù vậy, bóng đá khó nói trước được điều gì  và tính bất ngờ mang đến sự thú vị lớn cho môn thể thao vua. Hàn Quốc quật ngã "gã khổng lồ" Đức ở World Cup 2018 là ví dụ. U23 Việt Nam cũng từng đánh bại U23 Úc ở U23 châu Á 2018...

Hơn hết, bóng đá Việt Nam từng có cơn địa chấn khiến cả châu Á kinh ngạc khi thắng Hàn Quốc 1-0. Trước đó, Hàn Quốc từng vào đến tận bán kết World Cup 2002.

Tuyển Việt Nam cần tự ái vì sự kiêu ngạo của HLV Úc: Hãy đá cho đối thủ cúi đầu! Ảnh 2
 Hơn bao giờ hết, tuyển Việt Nam cần tự ái để đá cho Úc cúi đầu!

Lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận rất nhiều câu chuyện "người tí hon" quật ngã "gã khổng lồ". Do đó, bóng chưa lăn thì không có đội bóng nào chắc chắn giành chiến thắng.

Và tuyển Úc chưa phải mạnh đến mức bất khả chiến bại khi đá với Việt Nam. Kỳ tích hoàn toàn xảy ra nếu tuyển Việt Nam có niềm tin cao nhất, hoặc nhìn vào những phát biểu của HLV Úc để khơi dậy sức mạnh tinh thần chiến đấu từ sự tự ái.

Nên nhớ, tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà Mỹ Đình - một "thánh địa" đúng nghĩa thời ông Park khi chưa có đội nào giành được chiến thắng trước tuyển Việt Nam.

Vậy nên, niềm tin và sự ngạo nghễ của HLV Úc không hề sai, nhưng tuyển Việt Nam cũng có sự tự ái để nghĩ đến chuyện phải đá hơn 100% sức lực cho Úc cúi đầu ở sân Mỹ Đình vào 19h tối nay!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất