Thể thao

Tuyển thủ Đinh Thanh Trung: 'Các đội bóng của bầu Hiển đá với nhau rất máu ăn thua'

Văn Nhân
Chia sẻ

Tiền vệ Đinh Thanh Trung cho rằng chức vô địch của Quảng Nam là công sức và sự nỗ lực lớn lao. Anh hy vọng mọi người hãy nhìn tích cực về mọi thứ...

Góp công 10 bàn thắng và thi đấu xuyên suốt 26 vòng đấu cho Quảng Nam, Đinh Thanh Trung là cầu thủ quan trọng nhất giúp đội bóng đất Quảng vô địch V.League 2017. Anh cũng là người ghi 2 bàn thắng vào lưới CLB TP.HCM ở vòng cuối để Quảng Nam đăng quang đầy nghẹt thở.

Đinh Thanh Trung đóng góp lớn vào chức vô địch lịch sử của Quảng Nam FC. (Ảnh: Goal)

Với những đóng góp lớn lao ấy, Thanh Trung được dự đoán sẽ giành Quả bóng Vàng 2017. Tiền vệ của CLB Quảng Nam được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất Việt Nam ở hiện tại. Saostar đã có một cuộc phỏng vấn với Thanh Trung sau chức vô địch lịch sử của Quảng Nam.

- CLB Quảng Nam giành chức vô địch V.League 2017 thì Thanh Trung cảm thấy hài lòng nhất về điều gì?

Đinh Thanh Trung: Tôi hài lòng với hành trình đi đến thành công ở V.League 2017. Khán giả là cổ vũ hết mình cho toàn đội thi đấu. Đội Quảng Nam đã cho thấy được một tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất, dù lực lượng không có chiều sâu bằng các đội khác còn giải đấu rất dài.

- Với màn tình diễn rất hay ở mùa này, Thanh Trung có nghĩ bản thân sẽ giành được danh hiệu QBV 2017?

Thanh Trung không nghĩ đến QBV. Ảnh: VOV

Tôi không nghĩ đến chuyện QBV hay bóng Bạc. Tôi chỉ biết thật quyết tâm để đội bóng có thể đạt được một điều gì đó cho người hâm mộ Quảng Nam.

- Thanh Trung nghĩ sao trước ý kiến cho rằng Quảng Nam được các đội bóng của bầu Hiển “dồn điểm” để vô địch?

Thực sự, Quảng Nam cũng từng được bầu Hiển đầu tư cho bóng đá. Lúc lên chơi V.League cũng bị 'bàn ra, tán vào' một ông chủ nhiều đội bóng. Dẫu vậy, một điều tôi khẳng định là các đội bóng của bầu Hiển đá với nhau rất máu, ăn thua hơn so với các đội ở ngoài. Tôi nghĩ không có chuyện nhường điểm hay dắt tay nhau, hy vọng mọi người đừng nhìn nhận tiêu cực quá.

Quảng Nam vô địch là sự nỗ lực lớn. Ảnh: VPF

- Vậy điều ấy có mang đến nỗi buồn cho Thanh Trung khi mọi sự nỗ lực bị nhìn “méo mó” đi?

Bản thân tôi cũng quá quen điều ấy nên không có gì phải buồn. Tôi chỉ quan tâm đến việc làm tốt nhiệm vụ được giao.

- Ở đội Quảng Nam, Thanh Trung đánh giá thế nào về đồng đội Huy Hùng - tiền vệ được giới chuyên môn nhận định góp công khá lớn vào chức vô địch?

Huy Hùng có chuyên môn tốt thì ai cũng rõ. Hùng là cầu thủ quan trọng của đội Quảng Nam.

Huy Hùng (áo xanh) có những đóng góp lớn cho Quảng Nam. Ảnh: VPF

- Thanh Trung nghĩ gì về HLV Hoàng Văn Phúc sau khi ông giúp Quảng Nam vô địch V.League?

Trong mắt tôi thầy Phúc rất tốt tính. Có thể nói thầy rất hiền lành và luôn bảo vệ cầu thủ trước báo chí.

- Có thông tin là Thanh Trung sẽ chia tay Quảng Nam sau V.League 2017?

Tôi đã ký lại 3 năm với Quảng Nam. Tôi muốn thi đấu ở đây đến khi nào đội bóng xứ Quảng không cần mình.

Xin cảm ơn anh!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất