Thể thao

Dịch cúm khiến tuyển Pháp điêu đứng trước trận chung kết với Argentina

Văn Nhân
Chia sẻ

Trước trận chung kết với Argentina, HLV Didier Deschamps đang lo sốt vó khi dịch cúm khiến cho tuyển Pháp liên tiếp đón tin không vui.

Hai trụ cột Raphael Varane và Ibrahima Konate đã gặp vấn đề về sức khỏe sau trận bán kết với Morocco. Nguyên nhân được xác định là do dịch cúm, bởi hai cầu thủ này đều có các triệu chứng cảm lạnh và cúm nhẹ.

Trước đó, tuyển Pháp có ba cầu thủ bị tình trạng kể trên gồm Dayot Upamecano, tiền vệ Adrien Rabiot và Kingsley Coman. Cả ba cầu thủ này đều không đá trận bán kết với Morocco, trong đó Dayot Upamecano và Adrien Rabiot có vai trò rất quan trọng với tuyển Pháp.

Dịch cúm khiến tuyển Pháp điêu đứng trước trận chung kết với Argentina Ảnh 1
Raphael Varane và Ibrahima Konate đã bị cúm. Ảnh: ESPN

"Hiện Dayot Upamecano đã kịp bình phục và trở lại tập luyện với toàn đội. Cậu ấy còn gặp vấn đề về thể lực do bị suy nhược. Trường hợp của Adrien chưa cho thấy dấu hiệu khả quan để trở lại tập luyện. Chúng tôi vẫn còn thời gian chuẩn bị và hy vọng họ sẽ kịp trở lại. Các cầu thủ đã thi đấu hết sức trên sân, và hệ thống miễn dịch của họ bị ảnh hưởng", HLV Deschamps nói.

Trừ Kingsley Coman, bốn cầu thủ gồm Raphael Varane, Ibrahima Konate, Dayot Upamecano và Adrien Rabiot có vai trò quan trọng với tuyển Pháp. Trường hợp ba cầu thủ Dayot Upamecano, Raphael Varane và Ibrahima Konate không thể ra sân sẽ khiến cho tuyển Pháp gặp bất lợi rất lớn trong trận chung kết với tuyển Argentina, bởi nhà đương kim vô địch coi như bị "toang" hàng thủ".

Vấn đề của tuyển Pháp là đội ngũ bác sĩ cần phải chữa trị tốt cho các trụ cột để ra sân ở trận chung kết. Họ còn lo ngại chuyện dịch cúm có thể lan sang các trụ cột khác của tuyển Pháp.

Ở World Cup 2022, Pháp cho thấy được chiều sâu đội hình đáng nể. Pháp mất hậu vệ Lucas Hernandez ngay trong trận ra quân gặp Úc, trước đó mất Karim Benzema, N’Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku, Lucas Digne do chấn thương. Nhưng tuyển Pháp vẫn thể hiện phong độ ấn tượng để đi đến trận chung kết. 

Dịch cúm khiến tuyển Pháp điêu đứng trước trận chung kết với Argentina Ảnh 2
Tuyển Pháp mất 6 trụ cột như Kante, Benzema vẫn đi đến chung kết. Ảnh: ESPN

Trong quá khứ, Ý và Brazil từng có hai lần liên tiếp vô địch World Cup. Pháp đang có cơ hội trở thành đội thứ ba làm được kỳ tích này. Ý vô địch vào năm 1934 và 1938. Brazil vô địch vào năm 1962 và 1966. Suốt 60 năm qua, chưa có đội nào hai lần vô địch liên tiếp giống Brazil và Ý.

Theo cuộc họp kỹ thuật trước trận chung kết, tuyển Argentina mặc áo sọc truyền thống màu xanh nhạt - trắng ở chung kết World Cup 2022. Argentina có hai lần vô địch vào năm 1978 và 1986 thì đều mặc áo sọc truyền thống màu xanh nhạt - trắng ở chung kết. Tuyển Pháp sẽ mặc áo lam ở chung kết. Pháp đã vô địch World Cup 2018 khi mặc màu áo này trước Croatia.

Vào 22h ngày 18/12, trận chung kết giữa Argentina và Pháp diễn ra trên sân Lusail. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất