Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam thắng 7-1 ở vòng loại Olympic 2024

Hoài Anh
Chia sẻ

Tối 8/4, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Nepal 2-0 ở trận đấu lượt về vòng loại Olympic 2024.

Ở trận lượt đi, tuyển nữ Việt Nam thắng Nepal với cách biệt 5-1. Tỷ số đậm này giúp cho HLV Mai Đức Chung có quyền toan tính về nhân sự cho trận lượt về, mục đích có thêm một số lựa chọn cho SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia.

Chỉ trong vòng 7 phút, tiền đạo Hải Yến ghi liền 2 bàn cho tuyển nữ Việt Nam trước Nepal. Cách biệt 6 bàn sau hai trận đấu là quá lớn và HLV Mai Đức Chung tiếp tục tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị được thi đấu trước chủ nhà Nepal.

Tuyển nữ Việt Nam thắng 7-1 ở vòng loại Olympic 2024 Ảnh 1
Tối 8/4, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Nepal 2-0 ở trận đấu lượt về vòng loại Olympic 2024. Ảnh: VFF

Trong bối cảnh được chơi trên sân nhà và tuyển nữ Việt Nam toan tính về nhân sự, Nepal vẫn không có được bàn gỡ. Tuyển nữ Việt Nam thắng 2-0 ở trận lượt về và thắng chung cuộc 7-1 trước Nepal. Thầy trò HLV Mai Đức Chung dễ dàng giành vé vào vòng loại thứ hai Olympic 2024.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại quê nhà để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho SEA Games 32. Kết quả bốc thăm đã đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng đấu khó do có Philippines và Myanmar.

“Về lý thuyết, cả U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam đều gặp bảng đấu mạnh. Chúng tôi phải gặp Philippines và Myanmar. Tuy nhiên, bóng đá không nói trước được điều gì. Tuyển nữ Việt Nam từng gặp Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar ở Asian Cup nhưng chúng ta vẫn vượt qua được”, HLV Mai Đức Chung nói về bảng đấu tại SEA Games 32.

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tuyển nữ có mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được vào năm ngoái. Hai đối thủ lớn nhất của Việt Nam là Thái Lan và Philippines. Đây là kỳ SEA Games được dự báo khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam, bởi Philippines có sức mạnh vượt trội so với các đội bóng khác trong khu vực.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất