Thể thao

Nhật Bản toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2023: Không cao nhưng phải ngước nhìn

Văn Nhân
Chia sẻ

Nếu như HLV Mai Đức Chung thường nói về sự thua thiệt thể hình của tuyển nữ Việt Nam thì Nhật Bản chứng minh điều ngược lại.

Hôm qua, HLV Mai Đức Chung tiếp tục nói về Philippines rằng: "Đội tuyển nữ Philippines hơn Việt Nam về mặt con người. Chúng ta thấp bé hơn, còn họ có Phi kiều gồm nhiều cầu thủ sinh ra ở Mỹ. Vậy mà họ cũng thua như vậy. Đấu pháp của họ chưa hợp lý. Tôi xin lỗi phải nói như vậy. Việc cho cầu thủ bốc lên đá trước đối thủ có trình độ cao là chưa hợp lý".

Ngày 26/7, HLV Mai Đức Chung nói trước trận gặp Bồ Đào Nha: "Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch. Việt Nam thì toàn cầu thủ nội địa. Chúng tôi không thể so sánh về tầm vóc, sức mạnh với họ".

Điệp khúc chiều cao và thể hình thua thiệt là câu chuyện quen thuộc được HLV Mai Đức Chung nói khi tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines, hoặc các đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, hai đội có chiều cao trong nhóm thấp nhất World Cup 2023 đã có những chiến thắng ấn tượng trong ngày hôm qua. Họ chứng minh rằng, chiều cao không quyết định thành bại.

Đội tuyển nữ Zambia đã đánh bại Costa Rica 3-1 ở lượt trận cuối bảng C World Cup nữ 2023. Zambia có thứ hạng thấp nhất giải đấu (hạng 77) và chiều cao trung bình thấp nhất (1,6057 m). Cần nhắc, Zambia từng thắng tuyển nữ Đức 2-3 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2023.

Niềm tự hào của bóng đá nữ châu Á - tuyển nữ Nhật Bản thắng ứng viên vô địch Tây Ban Nha 4-0 để khép lại vòng bảng bằng 3 trận toàn thắng. Nhật Bản, Việt Nam, Nam Phi, Costa Rica và Zambia là năm đội có chiều cao thấp nhất ở World Cup 2023. Nhật Bản đã toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 11 bàn và không bị thủng lưới. 

Nhật Bản toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2023: Không cao nhưng phải ngước nhìn Ảnh 1
Thắng Tây Ban Nha 4-0, tuyển nữ Nhật Bản toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2023.

Nhắc lại, Nhật Bản từng vô địch World Cup nữ 2011 với chiều cao trung bình 1,62 m. Có nghĩa các cô gái xứ mặt trời mọc chưa bao giờ sở hữu chiều cao ấn tượng ở World Cup, bởi họ luôn nằm trong nhóm thấp bé nhẹ cân nhất. 

Chiều cao không tốt là bất lợi so với các đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, tuyển nữ Nhật Bản không hề ca thán về khuyết điểm mà bù đắp bằng kỹ thuật, sức bền và lối chơi kỹ luật. Trận thắng Tây Ban Nha là một ví dụ điển hình nhất để cho thấy tuyển nữ Nhật Bản không ngán đối thủ cao lớn.

Theo con số thống kê, tuyển nữ Nhật Bản kiểm soát bóng 23%, tức kém gấp ba lần so với Tây Ban Nha. Số đường chuyền rất thấp so với đối thủ, 272 so với 934 đường chuyền. Nhật Bản có 8 pha dứt điểm, Tây Ban Nha có 10 lần. Điều quan trọng nhất là bàn thắng thì tuyển nữ Nhật Bản có đến 4 lần chọc thủng lưới đối thủ và giữ sạch lưới. 

Đánh bại ứng viên vô địch Tây Ban Nha đến 4-0, Nhật Bản khẳng định được tầm vóc của đội bóng hàng đầu thế giới và sẵn sàng cho tham vọng vô địch World Cup nữ lần thứ hai. Các cô gái Nhật Bản cũng cho người hâm mộ bóng thấy rằng, tuy họ không cao nhưng cả thế giới ngước nhìn. 

Tuyển Argentina thấp thứ nhì ở World Cup 2022

Messi và các đồng đội đã vô địch World Cup 2022 một cách đầy thuyết phục. Tuyển Argentina sở hữu chiều cao trung bình 1,796 m, chỉ cao hơn Saudi Arabia ở World Cup 2022.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất