Thể thao

Trước đại chiến với Việt Nam, tuyển Malaysia doạ bỏ AFF Cup 2020 là chiêu trò để lừa ông Park?

Hoài Anh
Chia sẻ

Theo thông tin của Saostar, vụ tuyển Malaysia doạ bỏ AFF Cup 2020 nhiều khả năng là chiêu trò trước đại chiến với tuyển Việt Nam.

Theo đó, truyền thông Malaysia đã đồng loạt đăng tải thông tin gây chấn động là tuyển Malaysia có thể bỏ AFF Cup 2020 nếu không được đáp ứng bổ sung quân. Đáng nói là chuyện này được tung ra trước trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày mai 12/12.

Về nguyên nhân cho thông tin tuyển Malaysia có thể bỏ giải đến từ việc có đến 4 cầu thủ bị Covid-19. Thủ môn Khairulazhan Khalid và cầu thủ chạy cánh Faisal Halim nhận kết quả dương tính khi tới Singapore vào ngày 3/12. Hai trường hợp kế tiếp là tiền vệ cánh Akhyar Rashid và hậu vệ Quentin Cheng nhiễm Covid-19 vào ngày 9/12.

Tuyển Malaysia doạ bỏ AFF Cup 2020 trước đại chiến với Việt Nam là chiêu trò để lừa ông Park? Ảnh 1
Truyền thông Malaysia đã đăng tải thông tin là tuyển Malaysia có thể bỏ AFF Cup 2020.

HLV Tan Cheng Hoe có thêm nỗi lo lớn là Akhyar Rashid (cầu thủ bị nhiễm Covid-19 vào ngày 9/12) ở chung phòng với ngôi sao Rasid, chân sút đã ghi ba bàn trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Lào.

“Rashid và Rasid ở chung phòng. Tôi không chắc liệu cậu ấy có bị lây bệnh hay không. Hiện tại, Rasid trong tình trạng tốt nhất. Cậu ấy trông khỏe mạnh và hăng hái. Các cầu thủ khác cũng vậy, không có triệu chứng gì. Tôi hy vọng và cầu nguyện không có thêm cầu thủ nào dương tính", HLV Tan Cheng Hoe nói.

Dù vậy, theo tìm hiểu của Saostar vào sáng ngày 11/12, thông tin từ Singapore của lãnh đạo bóng đá Việt Nam thì tuyển Malaysia bỏ giải là chuyện không xảy ra. Đúng hơn, tuyển Việt Nam không tin Malaysia sẽ bỏ giải, bởi thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang rất tích cực chuẩn bị cho trận đại chiến với Việt Nam vào ngày mai 12/12.

Tuyển Malaysia doạ bỏ AFF Cup 2020 trước đại chiến với Việt Nam là chiêu trò để lừa ông Park? Ảnh 2
Nhưng khả năng lớn vụ tuyển Malaysia có thể bỏ giải là cú lừa trước đại chiến với tuyển Việt Nam.

Cần nhắc, HLV Malaysia đang tỏ ra cao tay với các phát biểu trong thời gian qua. Sau trận thắng Lào thì ông Tan Cheng Hoe lập tức đẩy thêm áp lực cho tuyển Việt Nam với việc ca ngợi là đội bóng mạnh nhất AFF Cup 2020.

HLV Malaysia nói rằng: “Ai cũng biết Việt Nam là đội mạnh nhất của giải, là ứng cử viên vô địch. Vì vậy chúng tôi sẽ tập trung hết sức để đối đầu với họ”.

Bây giờ truyền thông Malaysia đăng tải thông tin tuyển Malaysia có thể bỏ AFF Cup 2020. Đây là sự việc được truyền tải theo kiểu đồn đoán dự trên sự việc 4 cầu thủ Malaysia bị Covid-19.

Kể từ năm 2018, Malaysia gặp tuyển Việt Nam đến 5 lần. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe thua 4 trận và 1 lần hoà. Tuyển Malaysia thậm chí còn tuyên bố chưa quên được thất bại ở AFF Cup 2018, còn lãnh đạo bóng đá Malaysia muốn “báo thù” tuyển Việt Nam.

Vậy nên, chuyện tuyển Malaysia có thể bỏ giải tung ra ở thời điểm này không loại trừ là chiêu trò để đánh lừa tuyển Việt Nam. Tất nhiên, HLV Park Hang Seo sẽ không quan tâm chuyện Malaysia liệu có bỏ giải, còn tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tốt nhất cho trận đại chiến vào ngày mai.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất