Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Malaysia chính thức thông báo: "Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nhận được án phạt mới nhất từ Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sau cuộc họp diễn ra vào ngày 12/12/2025, liên quan đến vụ việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.
Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, ông Jorge Palacio, chủ trì đã kết luận rằng FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận đấu quốc tế Tier 1 sau đây:
Trận Malaysia gặp Cape Verde trên sân Kuala Lumpur Football Stadium, Cheras ngày 29/5/2025, kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
Trận Malaysia gặp Singapore trên sân vận động Quốc gia Bukit Jalil ngày 4/9/2025, kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Malaysia.
Trận Malaysia gặp Palestine trên sân Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Johor ngày 8/9/2025, kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Malaysia.
Theo đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã ra quyết định tuyên bố Malaysia thua 0-3 ở cả ba trận đấu nói trên".
Như vậy, Malaysia đã bị xử thua ba trận đầu tiên trong số 5 trận đấu bị xác định dùng cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ. Hai trận còn lại là thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Cả hai trận đấu này phải chờ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra quyết định.
Ngoài ra, FAM còn bị phạt tiền 10.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 51.414 RM). FAM cho biết sẽ gửi đơn yêu cầu bằng văn bản để nhận đầy đủ lý do của quyết định từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, trước khi xem xét các bước tiếp theo liên quan đến vụ việc này.
Trước đó, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã công bố đầy đủ lý do bác bỏ các đơn kháng cáo do FAM và bảy cầu thủ liên quan đệ trình. Bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit), trong khi mỗi cầu thủ nhập tịch bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 12 tháng.
Hiện tại, FAM đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để phản đối các án phạt do FIFA đưa ra.