Sau khoảng một tuần chờ đợi, CAS cuối cùng đã công bố phán quyết đối với đơn kháng cáo của Malaysia và bảy cầu thủ nhập tịch. Thông báo này một lần nữa khiến bóng đá Malaysia chấn động khi CAS bác đơn kháng cáo, đồng nghĩa với việc các án phạt mà FIFA từng áp đặt đối với FAM và các cầu thủ liên quan vẫn được giữ nguyên.
Tuy nhiên, quyết định này không khép lại vụ việc, thậm chí đúng như những gì BH Sukan từng đưa tin trước đó rằng một “cơn bão lớn” có thể ập đến với bóng đá Malaysia nếu kháng cáo tại CAS không có lợi cho FAM.
Nguyên nhân là vì AFC hiện sẽ chuyển vụ việc tới Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của liên đoàn để xem xét và đưa ra các biện pháp tiếp theo sau phán quyết của CAS. “AFC đã ghi nhận quyết định được CAS đưa ra vào ngày 5/3/2026 liên quan đến FAM và một số cầu thủ về hành vi vi phạm Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA,” AFC cho biết trong thông cáo. “Vụ việc hiện sẽ được chuyển tới Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC”.
Dựa trên tiền lệ các án phạt mà FIFA từng quyết định áp dụng đối với FAM trong vụ việc này, khả năng cao hai chiến thắng của Harimau Malaya ở bảng F vòng loại AFC Asian Cup 2027 trước Nepal và Việt Nam sẽ bị hủy bỏ. Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Kỷ luật của FIFA đã hủy kết quả các trận giao hữu của Malaysia trước Cape Verde, Singapore và Palestine. Đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở cả ba trận, sau khi bị phát hiện sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.
Vì vậy, AFC được dự đoán có thể áp dụng hình thức kỷ luật tương tự như FIFA, dành cho tuyển Malaysia ở các trận vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia đã sử dụng những cầu thủ gốc gác này trong các chiến thắng 2-0 trước Nepal và 4-0 trước Việt Nam. Nếu AFC trao chiến thắng 3-0 cho Nepal và Việt Nam, giấc mơ giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia của Malaysia có thể tan thành mây khói.
Thậm chí, trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Việt Nam tại sân Thiên Trường vào ngày 31/3 có thể chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục đối với đội bóng của HLV Peter Cklamovski. Nhìn lại tiền lệ trước đây, AFC từng đình chỉ Timor Leste khỏi tham dự AFC Asian Cup 2023 sau khi Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Timor Leste Amandio de Araujo bị phát hiện làm giả giấy tờ quốc tịch của cầu thủ.
Dù vậy, quyết định hoặc án phạt chính thức đối với FAM vẫn chưa được AFC đưa ra, và điều này khiến người hâm mộ bóng đá Malaysia tiếp tục phải trải qua một giai đoạn chờ đợi đầy căng thẳng.