Thể thao

Tuyển Lào quá yếu so với Việt Nam: Không thua tan nát mới là chuyện lạ!

Hoài Anh
Chia sẻ

Bóng đá luôn có tính bất ngờ và khó nói trước nhưng tuyển Lào thực sự rất yếu so với Việt Nam.

Chuyện bất ngờ chỉ xảy ra khi Việt Nam không thể thắng cách biệt trước tuyển Lào vào 19h30 tối nay. Vì hai đội có sự chênh lệch rất lớn về trình độ.

Kể từ năm 1996 đến nay, Lào gặp Việt Nam có tổng cộng 10 trận đấu. Họ thua 9 trận và hoà 1 trận. Trận hoà của Lào trước Việt Nam cũng là lần đầu 2 đội gặp ở AFF Cup 1996 (tiền thân là Tiger Cup). Sau đó, Lào thua 9 trận liên tiếp, ghi được 3 bàn thắng và bị thủng lưới 44 bàn.

Theo thống kê của Saostar, Lào nhận đến 23 bàn thua trong 5 lần gần nhất đụng tuyển Việt Nam. 7 trận liên tiếp thì Lào thua trắng trước Việt Nam. Trận đấu có cách biệt lớn nhất là Việt Nam thắng Lào 9-0 vào năm 2007.

Tuyển Lào quá yếu so với Việt Nam: Không thua tan nát mới là chuyện lạ! Ảnh 1
5 trận gần nhất thì Lào thua trắng Việt Nam, nhận đến 23 bàn thua.

Tất cả cho thấy tuyển Lào chính là đối thủ ưa thích của Việt Nam ở AFF Cup. Họ thường xuyên trở thành “rổ đựng bóng” khi đụng tuyển Việt Nam. Và không có gì ngạc nhiên nếu thầy trò HLV Park Hang Seo đè bẹp đối thủ vào tối nay.

Cần nhắc, trình độ của hai đội tiếp tục chênh lệch lớn khi tuyển Việt Nam đang tiến bộ vượt bậc. Đội bóng của ông Park đã vô địch AFF Cup 2018, tiến xa đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Hơn hết, tuyển Việt Nam đang gặp áp lực với 6 trận thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, sự may mắn cho ông Park là trận ra quân ở AFF Cup 2020 được gặp tuyển Lào để tuyển Việt Nam có thể thắng đậm và giải toả áp lực. 

Vấn đề của tuyển Việt Nam là ông Park tính toán như thế nào trước Lào. Bởi hai đối thủ chính của Việt Nam ở bảng B là Malaysia và Indoneisa. Khả năng rất lớn là ông Park sẽ cho nhiều trụ cột được dưỡng sức, còn những nhân tố như Văn Toàn, Minh Vương, Đức Chinh có thể được trao cơ hội trước Lào.

Tuyển Lào quá yếu so với Việt Nam: Không thua tan nát mới là chuyện lạ! Ảnh 2
Tuyển Việt Nam sẽ thắng đậm tuyển Lào.

Sự tính toán đường dài là rất quan trọng với tuyển Việt Nam, nhất là nhiều trụ cột có dấu hiệu quá tải ở vòng loại World Cup 2020. Ông Park cũng cần lo xa cho chuyện chấn thương có thể xảy ra với tuyển Việt Nam.

Theo dự đoán của Saostar, ông Park sẽ xáo trộn nhiều vị trí từ hàng thủ đến hàng công trước Lào. Tuyển Việt Nam sẽ đá tấn công phủ đầu để ghi nhiều bàn thắng, còn tuyển Lào đá phòng ngự theo kiểu dựng xe buýt” để hạn chế bàn thua.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất