Thể thao

Trọng tài giúp tuyển Anh vào chung kết EURO 2020: 'Bóng đá trở về nhà nhờ một pha ăn vạ'

Song Tử
Chia sẻ

Tình huống Sterling ngã trong vòng cấm Đan Mạch giúp tuyển Anh được hưởng phạt đền đã gây ra rất nhiều tranh cãi sau trận.

Sau tình huống đột phá từ cánh phải vào vòng cấm Đan Mạch ở phút 103, Sterling đã ngã sau tình huống hai cầu thủ áo đỏ truy cản.

Trong tài chính Danny Makkelie đứng ở gần tình huống, có góc quan sát tốt, ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Ngay cả khi tham khảo ý kiến từ VAR, trọng tài 38 tuổi người Hà Lan vẫn không thay đổi quyết định.

Trọng tài giúp tuyển Anh vào chung kết EURO 2020: 'Bóng đá trở về nhà nhờ một pha ăn vạ' Ảnh 1

Thủ thành Kasper Schmeichel đã cản phá được cú sút đầu tiên của Harry Kane, nhưng bất lực với tình huống sút bồi của đội trưởng tuyển Anh. Thắng 2-1, Anh vào chung kết EURO 2020 chạm trán Italia.

Sau trận, tình huống của Sterling gây tranh cãi dữ dội. Tancredi Palmeri, nhà báo người Italia làm việc cho BeIN Sport cho rằng, tổ trọng tài đã mắc không chỉ một mà đến hai sai lầm liên tiếp trong pha bóng này.

Trọng tài giúp tuyển Anh vào chung kết EURO 2020: 'Bóng đá trở về nhà nhờ một pha ăn vạ' Ảnh 2
Có hai quả bóng trên sân và sau đó là tình huống ngã trong vòng cấm của Sterling gây tranh cãi.

Theo nhà báo Tancredi Palmeria, trọng tài Makkelie lẽ ra phải dừng trận đấu ngay từ khoảnh khắc Sterling đột phá bởi lúc đó có hai trái bóng trên sân. Còn trong tình huống Sterling ngã, tác động từ Jensen là không rõ ràng.

"Bóng đá trở về nhà nhờ một pha ăn vạ", nhà báo Tancredi Palmeri mỉa mai.

Tờ AS chế giễu Sterling: "Chúc mừng Sterling. Cậu ấy vừa được điền tên vào tuyển bơi lội Vương quốc Anh tham dự Olympic". Trong khi cự danh thủ Dieter Hamann cho biết: "Đó là một pha ăn vạ trắng trợn. Tổ trọng tài cũng có một quyết định khó chấp nhận".

Không chỉ có truyền thông và các cựu danh thủ, nhà báo, người hâm mộ cũng bày tỏ sự thắc mắc với các huyền thoại của bóng đá Anh.

Trước đó, Alan Shearer, Gary Lineker từng chỉ trích tình huống Ciro Immobile ăn vạ ở trận Italia vs Bỉ với những từ như “đáng hổ thẹn”, “thô thiển” để lên án chân sút Azzurri, nhưng lại im lặng khi chứng kiến pha bóng gây tranh cãi của Sterling.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất