Thể thao

Tuyển Anh vào bán kết EURO 2020, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Song Tử
Chia sẻ

Rạng sáng 4/7 (giờ Hà Nội), tuyển Anh vùi dập Ukraine với chiến thắng ấn tượng 4-0 để thẳng tiến vào vòng bán kết EURO 2020.

Sau khi đứng hạng tư ở World Cup 2018, tuyển Anh của HLV Gareth Southgate được kỳ vọng rất lớn khi bước vào tranh tài ở EURO 2020.

“Tam sư” chơi thô kệch, thiếu cảm xúc. Nhưng ở các giải đấu lớn, nhà vô địch đôi khi không phải là đội bóng chơi đẹp nhất, cống hiến nhất. Sau những trận đấu đã qua, tuyển Anh cho thấy họ sở hữu những phẩm chất để bước lên đỉnh vinh quang.

Tuyển Anh vào bán kết EURO 2020, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu Ảnh 1
Harry Kane lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của tuyển Anh trước Ukraine.

“Tam sư” vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, không để thủng lưới. Đến vòng 1/8 và tứ kết, các học trò HLV Southgate ghi được số bàn thắng (6) nhiều hơn ở vòng bảng (2) nhưng vẫn là đội bóng duy nhất chưa để thua bàn nào.

Chạm trán Ukraine, tuyển Anh đã cho thấy rõ sự hiệu quả. Không vượt trội về kiểm soát bóng (52%), nhưng “Tam sư” đã ghi được tới 4 bàn thắng. Kane lập cú đúp, hai bàn còn lại được ghi do công của Maguire và Henderson.

Điều đặc biệt, 3 trong 4 bàn thắng tuyển Anh ghi được vào lưới Ukraine đến từ những pha đánh đầu. Như vậy, “Tam sư” trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ghi 3 bàn bằng đầu ở 1 trận đấu tại EURO.

Tuyển Anh vào bán kết EURO 2020, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu Ảnh 2

Ngoài cột mốc vô tiền khoáng hậu kể trên, thầy trò HLV Southgate còn nâng chuỗi trận giữ sạch lưới của mình lên con số 7. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tam sư không để thủng lưới 7 trận liên tiếp.

Với 4 pha xé lưới Ukranie, tuyển Anh đã lần thứ 2 ghi 4 bàn mỗi trận ở vòng knock-out tại một giải đấu lớn (World Cup/EURO). Trước đó, đội tuyển ba chú sư tử từng làm được điều này ở trận thắng Đức tại World Cup 1966.

Về mặt cá nhân, cả HLV Southgate và Harry Kane đều chạm cột mốc đáng nhớ. HLV Southgate trở thành nhà cầm quân thứ hai giúp tuyển Anh giành vào bán kết World Cup (2018) và EURO (2020) sau huyền thoại Alf Ramsey vào năm 1966 và 1968.

Trong khi đó, Kane đã có tổng cộng 9 bàn cho tuyển Anh ở World Cup và EURO. Chân sút của Tottenham đã cân bằng thành tích lập công cho “Tam sư” của Alan Shearer (9) ở những giải đấu chính.

Harry Kane chỉ còn kém thành tích ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG ở EURO và World Cup của huyền thoại Gary Lineker đúng 1 bàn (10).

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất