Thể thao

Từ yêu bóng đá tử tế đến tài trợ 30 tỷ cho Học viện HAGL

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau nhiều năm gắn bó với CLB HAGL trong tư thế một khán giả yêu bóng đá đẹp, anh Trần Văn Quỳnh đã có quyết định lớn khi đồng hành trong công tác đào tạo trẻ.

Theo đó, anh Trần Văn Quỳnh đã ký kết hợp tác chiến lược đào tạo trẻ với Học viện bóng đá HAGL trong 10 năm. Đó là cú bắt tay theo nghĩa vì yêu bóng đá tử tế mà chung tay cùng bầu Đức.

“30 tỷ là số tiền của chúng tôi chung tay tay với công tác đào tạo trẻ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ hôm nay (1/7) và tôi hứa sẽ dồn hết tâm huyết để góp phần giúp cho Học viện HAGL càng ngày càng phát triển như mong ước của hàng triệu người hâm mộ yêu mến bầu Đức và CLB HAGL.

Tôi biết con số này thực sự rất nhỏ so với những gì bầu Đức đã bỏ ra trong hơn 20 năm qua để có những ngôi sao góp mặt trên mọi cấp độ đội tuyển quốc gia. Điều ý nghĩa hơn hết là sự tử tế của bầu Đức với bóng đá và nuôi dạy cho hàng trăm đứa trẻ thành người.

Chăm lo cho con cái mình chu đáo là trách nhiệm của bố mẹ. Nhưng chăm lo được cho con cái của những người mà mình không quen biết nên người, đó thực sự là một việc lớn lao mà không phải ai làm được như bầu Đức. Xã hội tốt đẹp nhờ có nhiều những hành động tốt đẹp”, anh Trần Văn Quỳnh (Chủ tịch Vị Trí Vàng Group) chia sẻ với Saostar.

Từ yêu bóng đá tử tế đến tài trợ 30 tỷ cho Học viện HAGL Ảnh 1
Anh Trần Văn Quỳnh tài trợ 30 tỷ cho Học viện HAGL. Ảnh: CLB HAGL

Câu chuyện của anh Trần Văn Quỳnh đến với HAGL là kết quả của một hành trình vun đắp tình yêu, đam mê và chung tay vì bóng đá đẹp, bóng đá tử tế.

Thổn thức lối chơi đẹp của lứa Công Phượng, anh Quỳnh dõi theo CLB HAGL trong nhiều năm. Tình yêu càng lớn khi đội bóng phố Núi chơi thăng hoa ở V.League 2021. Anh Quỳnh thực sự sướng và hạnh phúc. Đó là cảm xúc của một người dõi theo các cậu bé từ lúc 17-18 tuổi chơi chuyên nghiệp, trải qua mấy năm thăng trầm đến ngày chơi tưng bừng ở V.League.

Năm ngoái, anh Quỳnh bắt đầu gắn bó với CLB HAGL theo tư thế doanh nhân yêu bóng đá. Bầu Đức giao cho anh làm trưởng đoàn các đội bóng đá trẻ U21, U19, U17, U15, U13 HAGL.

Giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Anh nói: “Tôi còn nhớ kỷ niệm giải U21 năm 2021 diễn ra ngay mùa Covid 19. Tất cả các đội tập trung tại Hà Nội để thi đấu. Anh Quỳnh đã chạy đôn chạy đáo lo cho đội từ chổ ăn, ở, mời đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe, test Covid… Khi các cầu thủ dính Covid-19, anh tập trung lo chữa trị để giúp các cháu sớm hồi phục nhanh để tiếp tục thi đấu. Tôi rất cảm động vì anh ấy chăm lo cho các cháu giống như con của mình”.

Sau một năm trải nghiệm với công việc trưởng đoàn các đội trẻ của CLB HAGL, anh Quỳnh hiểu thêm về hành trình trồng người của bầu Đức cho bóng đá Việt Nam. Đó không còn là câu chuyện thành tích mà tình cảm vui buồn có nhau, là cả một chặng đường dài đi cùng nhau để những cậu bé thơ dại trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

“Vào làm rồi thì tôi mới hiểu nuôi dạy một đứa trẻ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là không hề đơn giản chứ chưa cần bàn đến tầm ngôi sao. Tôi cũng hiểu được một cầu thủ được nuôi dạy trong môi trường tử tế và có sự giáo dục, triết lý rõ ràng là đặc biệt quan trọng.

Tôi cũng biết làm bóng đá chỉ có cho đi, không thể thu lời gì. Tôi nể và trân trọng sự cống hiến của bầu Đức trong hơn 20 năm qua. Đó là lý do tôi muốn được góp một phần nhỏ để đồng hành cùng Học viện HAGL”, anh Trần Văn Quỳnh nói.

Từ yêu bóng đá tử tế đến tài trợ 30 tỷ cho Học viện HAGL Ảnh 2
Một cú bắt tay với mong muốn Học viện HAGL có thêm nhiều tài năng giỏi cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: CLB HAGL

Cách đây không lâu, Saostar từng phân tích về nghịch lý bóng đá Việt Nam càng ngày càng vắng doanh nhân yêu bóng đá vào VFF, VPF. Đó là nỗi buồn lớn trong bối cảnh cần thêm sự chung tay của các doanh nhân để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển và thành công.

Đã đến lúc cần có thêm những doanh nhân trẻ đến với bóng đá, một trong những bước đi đầu tiên là ươm mầm tình yêu thực sự từ các CLB, giống như anh Trần Văn Quỳnh đến với HAGL. Và không chỉ bóng đá mà bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần những doanh nhân đồng hành với niềm đam mê và dám nghĩ dám làm.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất