Thể thao

Từ chuyện KFA sa thải Klinsmann đến may mắn của HLV Troussier

Hoài Anh
Chia sẻ

HLV Klinsmann có một dòng trạng thái gây chú ý trước khi bị Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) sa thải.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc. Tôi xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ cho đến khi trận bán kết Asian Cup kết thúc. 

Đó là một hành trình tuyệt vời khi đội tuyển Hàn Quốc có chuỗi trận 12 tháng không thua, trong đó có 13 trận bất bại trước bán kết Asian Cup. Hãy tiếp tục chiến đấu”, HLV Klinsmann chia sẻ.

Đó là dòng trạng thái để suy ngẫm sau khi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sa thải HLV Klinsmann. Thành tích của Hàn Quốc rõ ràng không hề tệ trước khi thua Jordan 0-2 ở bán kết Asian Cup 2023. Bởi đội bóng xứ kim chi trải qua 12 tháng không thua với 13 trận bất bại.

Từ chuyện KFA sa thải Klinsmann đến may mắn của HLV Troussier Ảnh 1
HLV Klinsmann bị Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) sa thải.

Tuy nhiên, HLV Klinsmann không hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng nhất là vô địch Asian Cup 2023. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã chấp nhận đền bù số tiền 10 tỷ won (7,5 triệu USD) cho Klinsmann và các cộng sự. KFA không có khái niệm theo kiểu cần thời gian cho Klinsmann, hay đánh giá về chuỗi 13 trận bất bại của tuyển Hàn Quốc.

Ngoài Klinsmann, HLV Branko Ivankovic của tuyển Oman bị sa thải do không vượt qua vòng bảng. Thành tích ấn tượng của vòng loại thứ ba World Cup 2022 không đủ giúp HLV Branko Ivankovic giữ ghế.

Nhìn từ chuyện HLV Klinsmann bị KFA sa thải sau Asian Cup 2023 có thể thấy HLV Troussier may mắn khi giữ được ghế. Tuyển Việt Nam trải qua kỳ Asian Cup tệ nhất với 3 trận toàn thua, rơi từ hạng 94 xuống 105 trên BXH FIFA. Việt Nam đá 12 trận thời HLV Troussier chỉ thắng 4 và thua 8.

Từ chuyện KFA sa thải Klinsmann đến may mắn của HLV Troussier Ảnh 2
HLV Troussier cần giúp tuyển Việt Nam chơi tốt trong năm 2024. Ảnh: VFF

HLV Troussier còn không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ HCV SEA Games 32. Nhà cầm quân người Pháp gây thất vọng khi Việt Nam thua Indonesia trong thế chơi hơn người ở bán kết.

Điểm chung giữa HLV Klinsmann và HLV Troussier là hợp đồng dài hạn. VFF sẽ tốn số tiền lớn nếu sa thải HLV Troussier. Đây là bài toán lớn từng được Saostar phân tích sau khi VFF ký hơn 3,5 năm với HLV Troussier.

Với niềm tin của VFF, hy vọng HLV Troussier làm tốt hơn trong năm 2024. Bởi mọi thứ đều có giới hạn dành cho nhà cầm quân người Pháp, trường hợp không có kết quả tốt trong hai trận gặp Indonesia vào tháng 3 tới, có lẽ HLV Troussier khó giữ được ghế.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất