Dựa trên các thống kê sau trận đấu, truyền thông Thái Lan nhấn mạnh rằng đội nhà mới là bên kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. “Voi chiến” cầm bóng tới 64%, tung ra 16 cú dứt điểm và hưởng 6 quả phạt góc. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 36%, có 13 pha dứt điểm và 3 quả phạt góc.
Theo quan điểm này, tuyển Việt Nam không phải đội chơi lấn lướt hay tạo ra nhiều cơ hội hơn. Ngược lại, Thái Lan mới là đội chủ động triển khai bóng và gây sức ép trong nhiều thời điểm của trận đấu.
Đáng chú ý, truyền thông Thái Lan cũng nhấn mạnh đội hình của họ sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ. Thái Lan có tới 7 cầu thủ U23 đá chính, trong khi tuyển Việt Nam chủ yếu dựa vào những gương mặt giàu kinh nghiệm. Dù vậy, các cầu thủ trẻ của HLV Anthony Hudson vẫn tạo ra không ít khó khăn cho đối thủ.
Thực tế trên sân cho thấy nhận định này không hoàn toàn thiếu cơ sở. Ngay trong hiệp một, Thái Lan đã có ít nhất ba cơ hội rõ ràng. Seksan Ratree đưa bóng dội xà ngang ở phút 30, còn Yotsakorn Burapha hai lần đối mặt với cơ hội ghi bàn nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik.
Chính HLV Kim Sang Sik cũng phải thừa nhận vai trò đặc biệt của người gác đền tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói rằng nếu không có Lê Giang Patrik trong khung thành, tuyển Việt Nam có thể đã nhận tới ba bàn thua.
Tuy nhiên, điều tạo nên khác biệt lại nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Trong khi Thái Lan phung phí nhiều tình huống ngon ăn, tuyển Việt Nam chỉ cần hai pha phản công sắc bén để ghi bàn. Hai Long mở tỷ số ở phút 62 trước khi Quang Hải ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 69.
Vì vậy, trận đấu đã chứng minh một quy luật quen thuộc của bóng đá đỉnh cao. Kiểm soát bóng nhiều hơn hay tạo ra nhiều cơ hội hơn chưa chắc mang lại chiến thắng. Điều quan trọng nhất vẫn là sự hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định.
Tỷ số 0-2 rõ ràng là bất lợi lớn cho Thái Lan, nhưng các chuyên gia nước này tin rằng màn trình diễn tại Rajamangala cho thấy khoảng cách chuyên môn giữa hai đội không quá xa. Điều “Voi chiến” còn thiếu chỉ là sự sắc bén ở khâu dứt điểm và bản lĩnh trong những thời điểm bước ngoặt của trận đấu.