Không né tránh sự thật, một trang bóng đá Đông Nam Á đánh giá thẳng thắn về hành trình khép lại của thủ thành U23 Việt Nam, vừa đau đớn, vừa đáng tự hào.
Trang ASEAN Football viết: “Thủ môn U23 Việt Nam vẫn mang theo nỗi đau sau giải đấu, thất bại ở bán kết trước Trung Quốc để lại dấu ấn sâu sắc trong anh”. Hình ảnh Trung Kiên bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc được họ nhắc lại như minh chứng cho khát khao chiến thắng và tinh thần cạnh tranh ở sân chơi châu lục.
Theo trang này, áp lực tâm lý sau trận đấu đã ảnh hưởng đến việc Trung Kiên không ra sân ở trận tranh hạng ba. Họ nhận định: “Vì áp lực tâm lý, anh không ra sân ở trận tranh hạng ba, trớ trêu thay, đó lại là trận đấu anh từng chơi rất xuất sắc và nhận nhiều lời khen ngợi”. Cách diễn giải cho thấy truyền thông khu vực nhìn nhận câu chuyện của thủ môn Trần Trung Kiên theo hướng đầy cảm xúc lẫn tiếc nuối cho cá nhân thủ thành HAGL.
Bên cạnh cảm xúc, ASEAN Football cũng ghi nhận đóng góp của thủ môn sinh năm 2003. Bài viết nêu rõ: “Ngay cả truyền thông đối thủ cũng thừa nhận tỷ số có thể nặng nề hơn nếu không có những pha cứu thua quan trọng của anh”. Đây là sự đánh giá mang tính chuyên môn, phản ánh vai trò của Trung Kiên trong hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu.
Trang này dẫn lại chia sẻ của chính thủ môn: “Anh gọi đó là một trong những ngày buồn nhất sự nghiệp nhưng cũng là bài học mạnh mẽ để trưởng thành”. Đồng thời nhấn mạnh rằng chặng đường cấp độ trẻ của Trung Kiên vẫn đáng tự hào khi anh góp phần giúp U23 Việt Nam duy trì vị thế cạnh tranh tại châu Á.
Kết luận bài viết, truyền thông Đông Nam Á nhìn nhận sự chuyển giao mang tính tất yếu: “Ở tuổi 23, anh khép lại cấp độ trẻ để bước sang sân khấu lớn hơn. Nỗi buồn hôm nay có thể trở thành sức mạnh của ngày mai”.
Những đánh giá này cho thấy góc nhìn khá thẳng thắn từ khu vực, không tô hồng, nhưng cũng không phủ nhận giá trị chuyên môn. Cuộc chia tay cấp độ U23 của thủ môn Trần Trung Kiên vì thế được nhìn nhận như một bước ngoặt tất yếu, nơi áp lực, thất bại và kinh nghiệm hội tụ để chuẩn bị cho chặng đường mới ở cấp độ cao hơn.
Ở tuổi 23, thủ môn HAGL đã có 4 danh hiệu lớn gồm vô địch AFF Cup 2014 cùng tuyển Việt Nam, HCV SEA Games 33 và 2 chức vô địch U23 Đông Nam Á cùng U23 Việt Nam. Anh còn giành hạng Ba U23 châu Á 2026.