Thể thao

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam: Cầu thủ Thái Lan tỉnh táo dù nhiều lần bị đối phương khiêu khích

Thành An
Chia sẻ

Bà Nualphan Lamsam - Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan cho rằng tuyển Việt Nam nhiều lần khiêu khích “Voi chiến” ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Tối 23/12 vừa qua, tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 nhờ hai pha lập công của Chanathip Songkrasin.

Tuyển Việt Nam đã thiếu may mắn trong trận đấu này khi Quang Hải hai lần dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc khung thành Thái Lan. Bên cạnh đó, trọng tài cũng gây tranh cãi khi thổi việt vị sai lầm và liên tục từ chối phạt đền cho Việt Nam.

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam: Cầu thủ Thái Lan tỉnh táo dù nhiều lần bị đối phương khiêu khích Ảnh 1
Trận Việt Nam vs Thái Lan hôm 23/12 diễn ra rất nóng với nhiều pha vào bóng của cầu thủ hai đội.

Sau trận, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam thừa nhận chiến thắng trước Việt Nam giúp tất cả thành viên Thái Lan giải tỏa áp lực, và chứng tỏ tuyển Thái Lan đã trở lại với vị thế hàng đầu. 

“Chúng tôi còn hai ngày để chuẩn bị cho trận lượt về. Dù đội thắng trận, tôi vẫn thấy nhiều lỗi trong tập thể dưới trướng Mano Polking. Ông ấy và đội ngũ trợ lý cần khắc phục ở lượt về, để Thái Lan thi đấu tốt hơn", bà Nualphan nói.

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam: Cầu thủ Thái Lan tỉnh táo dù nhiều lần bị đối phương khiêu khích Ảnh 2
Bà Nualphan cho rằng chiến thắng trước Việt Nam giải tỏa tinh thần rất lớn cho Thái Lan.

Trận Việt Nam vs Thái Lan đã diễn ra rất nóng trên sân vận động quốc gia Singapore. Thống kê cho thấy, cầu thủ hai đội đã thực hiện tổng cộng 39 lỗi, với nhiều tình huống căng thẳng. 

Có thể kể đến tình huống hậu vệ trái Theerathon Bunmathan thúc cùi chỏ vào người Quang Hải, nhưng trọng tài không quan sát được. Quế Ngọc Hải sau đó mất bình tĩnh, đá bóng thẳng vào mặt cầu thủ Thái Lan đang nằm sân. HLV Mano Polking phản ứng dữ dội với thủ quân tuyển Việt Nam và phải nhận thẻ vàng.

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam: Cầu thủ Thái Lan tỉnh táo dù nhiều lần bị đối phương khiêu khích Ảnh 3
Tình huống HLV Mano Polking phản ứng với Quế Ngọc Hải.

"Ngoài màn trình diễn trên sân, tôi cũng đánh giá cao sự tỉnh táo của các cầu thủ. Họ kiểm soát tâm trạng rất tốt, dù nhiều lần bị cầu thủ đối phương khiêu khích", bà Nualphan tố cầu thủ Việt Nam chơi xấu.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 26/12, giờ Hà Nội. Thầy trò HLV Park Hang cần giữ sạch lưới và ghi ít nhất hai bàn, để nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất