Thể thao

Trọng tài từng xử ép U23 Việt Nam được thuê bắt trận Hải Phòng và Hà Nội: Nỗi buồn lớn!

Hoài Anh
Chia sẻ

Nếu không có gì thay đổi thì tổ trọng tài người Hàn Quốc điều hành trận Hải Phòng và Hà Nội FC vào ngày 23/10.

Theo đó, tổ trọng tài Hàn Quốc gồm trọng tài Kim Dae-yong (sinh năm 1981), trợ lý 1 Song Bong-keun (sinh năm 1977), trợ lý 2 Kang Dong-ho (sinh năm 1984). Ông Ngô Duy Lân là trọng tài Việt Nam duy nhất làm nhiệm vụ ở vai trò trọng tài bàn.

Trong quá khứ, Kim Dae Young là trọng tài bị cho là o ép U23 Việt Nam trước U23 UAE. Rất đông CĐV Hàn Quốc đã phẫn nộ về trọng tài Kim Dae Young.

Theo một trọng tài Việt Nam nhận xét về chuyện phải thuê, đó là sự thất bại khi hai năm qua không phải mời trọng tài ngoại. Đây là nỗi buồn lớn khi công tác trọng tài đang liên tục sai sót và giải pháp bắt buộc là thuê trọng tài ngoại.

Trọng tài từng xử ép U23 Việt Nam được thuê bắt trận Hải Phòng và Hà Nội: Nỗi buồn lớn! Ảnh 1
Nếu không có gì thay đổi thì tổ trọng tài người Hàn Quốc điều hành trận Hải Phòng và Hà Nội FC vào ngày 23/10.

Cũng theo thông tin của Saostar, trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội sẽ thay đổi khung giờ thi đấu. Ban đầu hai đội đá vào lúc 18h ngày 23/10, lịch thay đổi là trận đấu diễn ra lúc 17h, tức sớm hơn 1h.

Cũng trong ngày 23/10, Chủ tịch CLB Hà Nội - Đỗ Vinh Quang làm đám cưới với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Cả hai đã làm lễ ăn hỏi vào hôm 17/10.

HLV Chun Jae-ho nói: “Tôi chưa suy nghĩ đến chức vô địch dù khả năng đang rất cao và có nhiều lợi thế. Chúng tôi muốn tập trung từng trận đấu một. Vòng tới chúng tôi gặp Hải Phòng và tập trung để có điểm. Tôi cũng đang muốn cải thiện lối chơi để đội có màn trình diễn tốt hơn. Nếu chúng tôi có sự chuẩn bị tốt thì cuộc đua cũng hấp dẫn hơn".

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm nhận định: “Gặp đội Hà Nội ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng khiến người Hải Phòng háo hức. Ở trận tới, chúng tôi không được dùng Đặng Văn Tới và vắng cả Trung Hiếu. Đó là những mất mát lớn ở hàng thủ. Tuy nhiên, chúng tôi có tinh thần và lợi thế sân nhà. Tôi nghĩ, đội Hải Phòng có 50% cơ hội chiến thắng".

Trận đấu Hải Phòng và Hà Nội FC được ví như chung kết của V.League 2022. Nếu giành chiến thắng thì đội bóng Thủ đô cầm chắc chức vô địch.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất