Thể thao

Trọng tài Qatar gây phẫn nộ khi không rút thẻ đỏ với thủ môn Thái Lan

Hà Vy
Chia sẻ

Trọng tài Al-Adba Saoud Ali người Qatar có những pha xử lý không thật sự công công với tuyển Việt Nam ở trận gặp Thái Lan tối 23/12.

Phút cuối hiệp một trận bán kết AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, thủ thành Chatchai đã rời bỏ khung thành và bị Văn Toàn vượt qua.

Chatchai đã chủ động vật ngã Văn Toàn, nếu không có pha chủ động phạm lỗi này, Thái Lan sẽ đối mặt với một tình huống nguy hiểm, có thể dẫn tới bàn thua. 

Cầu thủ Việt Nam yêu cầu rút thẻ đỏ với thủ môn tuyển Thái Lan, nhưng ông trọng tài Al-Adba Saoud Ali người Qatar chỉ rút thẻ vàng khiến người hâm mộ vô cùng bức xúc.

Trọng tài Qatar gây phẫn nộ khi không rút thẻ đỏ với thủ môn Thái Lan Ảnh 1
Chatchai vật ngã Văn Toàn nhưng trọng tài Al-Adba Saoud Ali chỉ rút thẻ vàng.

Không chỉ có pha xử lý điển hình nói trên, trọng tài Al-Adba Saoud Ali còn bỏ qua khá nhiều pha phạm lỗi từ phía cầu thủ Thái Lan nhằm vào Quang Hải và các đồng đội.

Trọng tài Al-Adba Saoud Ali không còn quá xa lạ với tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, trọng tài người Qatar từng làm nhiệm vụ ở vòng loại U23 châu Á 2020 tại Hà Nội. Đó là trận đấu mà U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia ở những phút cuối cùng trên sân vận động Mỹ Đình.

Trọng tài Qatar gây phẫn nộ khi không rút thẻ đỏ với thủ môn Thái Lan Ảnh 1
Trọng tài Al-Adba Saoud Ali gây bức xúc trận Việt Nam vs Thái Lan.

Chính trọng tài Al-Adba Saoud Ali cũng là người điều khiển trận đấu giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam trên đất Thái ở lượt trận mở màn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cách đây 2 năm. Khi ấy, thầy trò HLV Park Hang Seo cầm hoà “Voi chiến” với tỉ số 0-0.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất