Thể thao

Trọng tài Qatar 'cướp trắng' penalty của tuyển Việt Nam

Song Tử
Chia sẻ

Cầu thủ Thái Lan mắc lỗi rõ ràng trong vòng cấm nhưng trọng tài Al-Adba Saoud Ali người Qatar đã không cho tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền.

Phút bù giờ thứ ba hiệp hai trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, Quế Ngọc Hải chuyền dài vào vòng cấm địa, Tiến Linh băng xuống nhả bóng ngược lại trung lộ.

Tiền vệ Pomphan trong nỗ lực lui về ngăn cản đã vung chân phá bóng cực mạnh, trái bóng đập trúng cánh tay đang giơ lên cao của cầu thủ này. Các cầu thủ Việt Nam yêu cầu một quả phạt đền, nhưng trọng tài Al-Adba Saoud Ali đã từ chối và cho trận đấu tiếp tục.

Trọng tài Qatar 'cướp trắng' penalty của tuyển Việt Nam Ảnh 1
Bóng chạm tay cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm nhưng trọng tài người Qatar không cho Việt Nam hưởng phạt đền.

Pha quay chậm cho thấy lỗi khá rõ ràng đến từ Weerathep Pomphan. Tuy nhiên, trong bối cảnh AFF Cup 2020 không có VAR, các cầu thủ Việt Nam không thể làm gì ngoài việc chấp nhận quyết định từ ông trọng tài người Qatar.

Quang Hải không giấu được tiếc nuối và thất vọng, đổ gục xuống sân sau khi biết tuyển Việt Nam không được hưởng penalty. Quang Hải là người ở gần nhất và đã quan sát rất rõ động tác của Weerathep Pomphan.

Ngoài tình huống kể trên, trọng tài Al-Adba Saoud Ali còn một số pha xử lý gây tranh cãi khác khiến cho thầy trò HLV Park Hang Seo phần nào chịu ấm ức.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất