Thể thao

Trọng tài Hàn Quốc bị Thái Lan gây sức ép trước chung kết

Bá Hổ
Chia sẻ

Truyền thông Thái Lan lẫn giới chuyên môn đã tạo ra sức về việc không hài lòng trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Piyapong Pue-on - huyền thoại bóng đá Thái Lan cho rằng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sắp xếp không hợp lý về việc để tổ trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Lý do liên quan đến HLV Park Hang Seo - đồng hương của tổ trọng tài.

“Yếu tố quan trọng nhất ở trận chung kết là trọng tài. Ông ấy là người Hàn Quốc, giống như HLV Park Hang Seo. Tôi nghĩ ban tổ chức không nên sắp xếp trọng tài như thế. Chúng tôi có quyền nghi ngờ về quyết định này”, Piyapong Pue-on nhận xét trên tờ Thairath.

Danh tính tổ trọng tài bắt chung kết lượt đi AFF Cup 2022 đã được AFFF công bố. Trọng tài chính là ông Ko Hyung-jin. Hai trợ lý trọng tài người Hàn Quốc là Park Kyun-yong và Kang Dong-ho. Trọng tài thứ 4 là Thoriq Munir Alkatiri. Giám sát trọng tài là Mohamad Rodzali Bin Yacob.

Trọng tài Hàn Quốc bị Thái Lan gây sức ép trước chung kết Ảnh 1
Truyền thông Thái Lan lẫn giới chuyên môn đã tạo ra sức về việc không hài lòng trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Phát biểu của Piyapong Pue-on được xem là hành động gây áp lực lên tổ trọng tài người Hàn Quốc trước trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan. Người Thái lo ngại có thể gặp bất lợi từ trọng tài khi phải đá trên sân Mỹ Đình. Đây là chuyện không hề xa lạ với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cần nhắc, HLV Shin Tae Yong của Indonesia còn dùng “đòn bẩn” gây sức ép lên trọng tài và Văn Hậu trước ngày diễn ra trận bán kết lượt về ở sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, chuyện quan tâm quá nhiều đến yếu tố khách quan theo cách có chủ đích khiến cho tuyển Indonesia chơi không tốt, qua đó thua Việt Nam 0-2.

Năm ngoái, Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022. “Voi chiến” thoát tấm thẻ đỏ và hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi trước Việt Nam.

Trọng tài Hàn Quốc bị Thái Lan gây sức ép trước chung kết Ảnh 2
Madam Pang chờ đợi một trận đấu hay giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trước trận chung kết hứa hẹn rất kịch tính, nữ tỷ phú Madam Pang nói: “Việt Nam có thứ hạng thế giới cao hơn, là một đội rất mạnh chơi trên sân nhà, trong đó chưa thua một bàn thắng nào ở giải đấu này.

Tất nhiên, đây là trận đấu khó khăn nhất kể từ khi chúng tôi tranh tài ở giải đấu năm nay. Nhưng chúng tôi sẵn sàng chiến đấu hết mình cho giấc mơ vô địch và cho những người hâm mộ Thái Lan. Pang tin rằng, đây là trận đấu thú vị, đáng chờ đợi và có một tình bạn tốt đẹp sau trận đấu.

Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trước 40.000 người hâm mộ đá tại Việt Nam để có được kết quả tốt, trước khi trở về nước đá trận đấu thứ hai. Xin các fan đá banh Thái Lan hãy cổ vũ cho chúng tôi”.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra vào 19h30 ngày hôm nay tại sân Mỹ Đình. Ba ngày sau, Thái Lan và Việt Nam đá trận lượt về tại sân Thammasat.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất