Thể thao

Trọng tài gây ra trận đấu lạ lùng nhất ở World Cup 2022

Hoài Anh
Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã khiếu nại FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới) sau khi Pháp thua Tunisia vào tối 30/11.

Cụ thể, Antoine Griezmann đã ghi bàn ở cuối trận đấu với Tunisia. Trọng tài Matthew Conger đã công nhận bàn thắng của Griezmann và cho trận đấu tiếp tục. Ông Conger thổi còi kết thúc trận đấu với tỷ số hoà 1-1 cho Tunisia và Pháp.

Vấn đề điên rồ diễn ra là trận đấu kết thúc thì trọng tài Matthew Conger bất ngờ xem VAR. Ông quyết bị huỷ bàn thắng của Antoine Griezmann và tuyển Pháp thua chung cuộc 0-1. Thêm một tình tiết hài hước là trọng tài yêu cầu hai đội đá thêm 2 phút và thổi còi hết giờ.

Trọng tài gây ra trận đấu lạ lùng nhất ở World Cup 2022, hài hước hơn vụ xà ngang của sân Mỹ Đình Ảnh 1
Trọng tài xem VAR huỷ bàn thắng của tuyển Pháp dù ông đã thổi còi hết giờ.

Chứng kiến cảnh tưởng chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử World Cup, các cầu thủ Pháp phản ứng với trọng tài Matthew Conger. Bởi quyết định lạ lùng này khiến cho kết quả trận đấu thay đổi và Pháp lần đầu bị thua kể từ thất bại 0-1 trước Đức, thuộc tứ kết World Cup 2014.

Trận thua Tunisia không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng của tuyển Pháp nhưng gây ra bức xúc lớn. Lý do IFAB - Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (Cơ quan ban hành luật thi đấu) đã cho rằng chuyện trọng tài kiểm tra VAR để tước bàn thắng sau khi trận đấu kết thúc là điều không thể thực hiện. Đây là lý do Liên đoàn bóng đá Pháp đã khiếu nại FIFA sau khi Pháp thua Tunisia.

Cần nhắc, màn xem VAR làm thay đổi kết quả trận đấu này sẽ giúp Tunisia đi tiếp nếu Úc hoà Đan Mạch. Thật may là Úc đã giữ được tỷ số 1-0 trước Đan Mạch, nếu Úc hoà 1-1 thì không ai biết chuyện tranh cãi sẽ lớn đến mức nào ở World Cup 2022.

Trọng tài gây ra trận đấu lạ lùng nhất ở World Cup 2022, hài hước hơn vụ xà ngang của sân Mỹ Đình Ảnh 2
Antoine Griezmann mất bàn thắng dù trận đấu đã kết thúc. Ảnh: Reuters

Ở World Cup 2022, chuyện công nghệ VAR mang đến những tranh cãi lớn. Hai quả phạt đền của Bồ Đào Nha đều bị nhận định có vấn đề. Tình huống Messi được trọng tài cho hưởng phạt đền ở trận Argentina thắng Ba Lan 2-0 cũng bị “ném đá”.

Cựu danh thủ Ferdinand bình luận trên BBC: "Quyết định đó thực sự đáng xấu hổ. Tôi không biết vai trò của VAR ở đây là gì. Tôi nghĩ ngay từ đầu trọng tài đã chủ đích cho Argentina hưởng phạt đền. Ông ấy đã quá nặng tay với Ba Lan".

"Đúng là một trò đùa. Đó không thể nào là quả penalty được. Thật đáng xấu hổ khi trọng tài được VAR hỗ trợ mà không thể đưa ra quyết định công bằng", Jamie Carragher đã cho đăng lên Twitter.

Tất nhiên những tranh cãi về phạt đền cũng không thể nào bằng chuyện trọng tài Matthew Conger đi tham khảo VAR ở trận Pháp thua Tunisia. Đây rõ ràng là màn xử lý gây ồn ào cho World Cup 2022.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất