Thể thao

Trọng tài 'bẻ còi' trong ngày TPHCM hoà Bình Định

Bá Hổ
Chia sẻ

Trọng tài tiếp tục là chủ đề trong trận đấu có CLB TPHCM.

Ở phút 80, trọng tài Nguyên Vũ xác định tình huống chạm tay của cầu thủ Bình Định ngoài vùng 16m50. Sau đó, ông hội ý trợ lý để thay đổi bằng quả phạt 11 m cho CLB TPHCM, khi quá trình trao đổi thì đưa ra nhận định bóng đã chạm tay Schmidt trong vùng cấm.

Trên chấm 11 m, Hoàng Vũ Samson thực hiện thành công để cân bằng tỷ số 1-1 cho CLB TPHCM. Bàn gỡ này giúp cho đội chủ nhà có 1 điểm trước CLB Bình Định.

Ở phút 70, CLB Bình Định mở tỷ số trận đấu. Cú sút đầu tiên của Lynch bị thủ môn Thanh Thắng cản phá nhưng pha dứt điểm tiếp theo làm tung lưới đội chủ nhà. Bàn thắng này vẫn không giúp đội khách có trọn vẹn 3 điểm, bởi tình huống kể trên của Samson là pha ghi bàn cuối cùng của trận đấu.

Trọng tài 'bẻ còi' trong ngày TPHCM hoà Bình Định Ảnh 1
Hoàng Vũ Samson gỡ hoà 1-1 cho CLB TPHCM trước Bình Định. Ảnh: TPHCM FC

Ngoài tình huống “bẻ còi”, trọng tài Nguyên Vũ còn không công nhận 1 bàn thắng của Bình Định trong hiệp 1. Rafaelson sút tung lưới thủ môn Thanh Thắng nhưng trọng tài thổi phạt Đức Chinh do phạm lỗi với đối phương.

Có 1 điểm trước Bình Định được xem là thành công cho CLB TPHCM, bởi Bình Định được đánh giá mạnh hơn so với đội chủ nhà. Đội bóng của HLV Đức Thắng chi rất nhiều tiền trong các mùa bóng trước và sở hữu nhiều cầu thủ giỏi.

Ngược lại với niềm vui của TPHCM, Bình Định FC bị tụt lại trong cuộc đua vô địch. Đội bóng đất Võ để cho Hà Nội FC và Thanh Hoá gia tăng cách biệt lên thành 4 điểm sau vòng 6. Bình Định có 10 điểm và tạm thời xếp thứ 4.

Đội hình thi đấu:

CLB TPHCM: Nguyễn Thanh Thắng, Hoài An, Huy Toàn, Tuấn Tài, Ngọc Tiến, Minh Trung, Thành Tín, Hoàng Vũ Samson, Mansaray, Green, Jonathan Campbell.

CLB Bình Định: Trần Đình Minh Hoàng, Thanh Thịnh, Đức Chinh, Rafaelson, Văn Thuận, Ngọc Bảo, Adriano Schmidt, Văn Triền, Hoàng Anh, Văn Thành.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất