Thể thao

Trò cưng của Kiatisak doạ tuyển Việt Nam và Công Phượng bằng tuyên bố khiến CĐV Thái Lan sướng

Bá Hổ
Chia sẻ

Mới đây, tiền vệ Chanathip tuyên bố sẽ “ẵm” Cúp vô địch AFF Cup 2020 về Thái Lan.

Trả lời truyền thông Thái Lan, tiền vệ từng là học trò cưng của HLV Kiatisak cho biết sẽ mang chức vô địch AFF Cup 2020 về quê nhà.

“Tôi đã không chơi cho đội tuyển Thái Lan trong một thời gian khá dài nên tôi rất khát khao góp sức cho đội. Chúng tôi ở đây với mục đích là mang chức vô địch về Thái Lan", Chanathip tự tin với tuyên bố vô địch AFF Cup 2020.

Tại giải đấu năm nay, Chanathip được chọn là đội trưởng tuyển Thái Lan. Cầu thủ có biệt danh “Messi Thái” bày tỏ niềm vui: “Thật là vinh dự khi trưởng đoàn Nualphan Lamsam và huấn luyện viên đặt niềm tin vào tôi. Tôi sẽ cố gắng cống hiến hết sức mình cho đội bóng ở giải đấu lần này”.

Đó chắc chắn là tuyên bố làm cho nhiều CĐV Thái Lan cảm thấy hả hê. Vì người hâm mộ xứ chùa vàng đang rất muốn thấy Chanathip và tuyển Thái Lan vô địch AFF cup 2020, nhất là ba năm qua phải ngước nhìn sự thành công của tuyển Việt Nam.

Trò cưng của Kiatisak doạ tuyển Việt Nam và Công Phượng bằng tuyên bố khiến CĐV Thái Lan sướng Ảnh 1
Chanathip tuyên bố sẽ “ẵm” Cúp vô địch AFF Cup 2020 về Thái Lan.

Ở trận ra quân của Thái Lan, Chanathip vắng mặt do bận thi đấu ở Nhật Bản. Ngôi sao xứ chùa vàng chỉ đến Singapore vào ngày 5/12. Anh đang háo hức có trận đầu tiên tại AFF Cup 2020.

Chanathip là cầu thủ đẳng cấp nhất của Thái Lan ở hiện tại. “Messi Thái” đã có 2 lần vô địch AFF Cup cùng Thái Lan vào năm 2014 và 2016. Đây là hai giải đấu mà Thái Lan của Chanathip được dẫn dắt bởi HLV Kiatisak.

Ở năm 2018, Chanathip và một số ngôi sao của Thái Lan đã không thể tham dự AFF Cup. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho Thái Lan bị Malaysia loại ở bán kết.

Không chỉ Chanathip mà nhiều thành viên của tuyển Thái Lan đều tuyên bố phải lấy lại chức vô địch AFF Cup từ tay tuyển Việt Nam. Mọi thứ cho thấy Thái Lan đang rất quyết tâm trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đang có nhiều cầu thủ giỏi nên không dễ cho Thái Lan giành chức vô địch.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin mới nhất