Thể thao

Triều đại mới của tuyển Đức: HLV Hansi Flick và sứ mệnh nhà vua

Văn Nhân
Chia sẻ

Vào 20h hôm nay, tuyển Đức ra quân ở World Cup 2022 với trận so tài trước Nhật Bản.

Sau thất bại ở Euro 2020, HLV Joachim Loew khép lại một triều đại 15 năm dẫn dắt tuyển Đức. HLV Hansi Flick rời Bayern Munich để bắt tay xây lại từ đầu, trong đó có tham vọng vô địch World Cup 2022.

Với HLV Hansi Flick, tuyển Đức lần đầu tiên sở hữu một HLV giành mọi danh hiệu cấp CLB. HLV Hansi Flick đã có cú ăn 6 lịch sử cùng Bayern Munich. Nhấn mạnh, đó là mùa giải đầu tiên của HLV Flick trong vai trò HLV Bayern. 

Triều đại mới của tuyển Đức: HLV Hansi Flick và sứ mệnh nhà vua Ảnh 1
HLV Hansi Flick có sứ mệnh giúp tuyển Đức vô địch World Cup 2022.

Tài năng của HLV Hansi Flick chắc chắn không cần cãi. Thậm chí, có ý kiến nhận xét sự ra đi của HLV Flick đã khiến cho tuyển Đức thời HLV Loew suy yếu sau World Cup 2014. 

Có một chuyện thú vị rằng, Hansi Flick từng đứng ra thuyết phục các cầu thủ Đức tập thêm 40 phút về bóng cố định, nhằm chuẩn bị thật tốt cho trận bán kết gặp chủ nhà Brazil. Kết quả Đức mở tỷ số trước Brazil nhờ một tình huống phạt góc. 

Trước khi trở thành nhà cầm quân thành công, Hansi Flick mất hơn 1 thập kỷ đi học hỏi những nhà cầm quân giỏi. HLV Flick đã đi theo HLV Giovanni Trapattoni, sau đó học HLV Loew ở tuyển Đức trong vai trò trợ lý. 

Rời tuyển Đức, HLV Flick tiếp tục đi học để theo đuổi sự nghiệp cầm quân. Flick đã đến CLB Bayern Munich làm trợ lý cho HLV Niko Kovac. Mọi thứ thay đổi khi Kovac bị sa thải và HLV Flick lên dẫn dắt Bayern.

Ở Bayern, không phải nhà cầm quân nào cũng có thể dẫn dắt. Vì Bayern luôn tồn tại những cái tôi lớn và hội tụ rất nhiều ngôi sao. Nhưng HLV Flick tạo ra khác biệt với cú ăn 6 vĩ đại.

Hai điểm tài giỏi nhất của HLV Flick là nghệ thuật truyền lửa chiến đấu và biến đội bóng trở thành một tập thể luôn đá với 100% khả năng. Nói đúng hơn, HLV Hansi Flick là một người sinh ra để làm tướng.

Triều đại mới của tuyển Đức: HLV Hansi Flick và sứ mệnh nhà vua Ảnh 2
Jamal Musiala là sao trẻ hứa hẹn sẽ toả sáng tại World Cup 2022.

Diện mạo của tuyển Đức bây giờ chẳng khác gì Bayern thời Hansi Flick tiếp quản. Tuyển Đức mất một số vị trí quan trọng và HLV Flick phải dùng những con người mới, thậm chí rất trẻ tuổi. Một tập thể có thể nói là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những Youssoufa Moukoko, Karim Adeyemi và Jamal Musiala là ví dụ. 

Như đã kể ở trên, biệt tài của HLV Flick là khơi dậy ý chí chiến đấu một cách mãnh liệt nhất. Điểm mạnh này của HLV Flick sẽ giúp cho các nhân tố trẻ hứa hẹn bùng nổ ở World Cup 2022. Jamal Musiala là tài năng được HLV Flick nhấc lên đội một của Bayern, dù năm nay anh mới 19 tuổi. 

Hơn hết, HLV Flick am hiểu tường tận thế mạnh của dàn sao Bayern ở tuyển Đức. Đó là lợi thế cực lớn để HLV Flick áp dụng lối chơi ở tuyển Đức. 

Vào 20h tối nay, HLV Hansi Flick chính thức ra mắt một VCK World Cup trong vai trò HLV trưởng, khi tuyển Đức đá trận ra quân gặp Nhật Bản. Dù lần đầu tiên của HLV Flick nhưng tham vọng của người Đức chắc chắn là ngôi vô địch. Đây không phải chuyện mạnh - yếu mà lịch sử hào hùng của tuyển Đức đã có 4 lần vô địch World Cup, và bất cứ thứ hạng nào khác đều được coi là thất bại. HLV Flick chắc chắn ý thức được sứ mệnh nhà vua của tuyển Đức ở World Cup 2022.

Trước cuộc so tài với Đức, tiền vệ Daichi Kamada nói: “Đức có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng không mạnh bằng Bayern. Tôi tin rằng Nhật Bản hoàn toàn có cơ hội để giành chiến thắng”.

Daichi Kamada không sai khi nhận định tuyển Đức yếu hơn so với Bayern. Nhưng chuyện thách thức sức mạnh và tư thế của người Đức có thể mang đến bài học đắt giá cho Nhật Bản vào tối nay. 

Hãy nhớ lịch sử đã chứng minh, tuyển Đức trầm lắng và im lặng nhất tại World Cup, đó là sự báo hiệu cho cuộc chinh phục Cúp vàng của họ bằng một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất