Thể thao

Tình cảnh của HLV Lê Huỳnh Đức và Bình Dương FC: Làm sao để tránh rớt hạng?

Hoài Anh
Chia sẻ

Trường hợp của HLV Lê Huỳnh Đức và Bình Dương FC có thể nói đầy khó khăn, dù cả hai có một quá khứ đầy vinh quang.

Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Lê Huỳnh Đức có hai lần cùng Đà Nẵng vô địch V.League. Bình Dương FC có 4 lần vô địch V.League. Do đó, cả hai đến với nhau là sự kết hợp của những nhà vô địch và được chờ đợi sẽ mở ra nhiều hy vọng tích cực.

Dù vậy, trái bóng tròn thì không ai nói trước được điều gì. Bình Dương FC đã có 15 trận chỉ hoà và thua ở V.League 2023. HLV Lê Huỳnh Đức cầm lái từ kể từ vòng 8 nhưng mọi thứ không thay đổi, chỉ có 5 trận hoà và 3 thất bại. Chưa biết thắng ở V.League 2023 khiến cho đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức xuống đáy bảng, vị trí phải xuống hạng Nhất.

Hôm qua, Bình Dương thua HAGL 1-2. Thất bại này là kết quả phản ánh lý do Bình Dương FC đang chìm sâu trong thất vọng. Đội chủ nhà đá trong tâm thế thiếu sự tự tin, mất bình tĩnh và bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Tình cảnh của HLV Lê Huỳnh Đức và Bình Dương FC: Làm sao để tránh rớt hạng? Ảnh 1
HLV Lê Huỳnh Đức đang đối diện bài toán khó khăn nhất tròn nghiệp cầm quân. Ảnh: CLB Bình Dương

HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Chúng tôi đâu còn gì để mất vào lúc này. Toàn đội chẳng còn đường lùi. Các cầu thủ phải bình tĩnh để tìm đường tiến lên”.

Niềm tin không thể đến từ lời nói, phải phản ánh bằng hành động và kết quả. Bình Dương FC mất tự tin là điều không hề khó hiểu. Vì họ chưa thắng ở V.League 2023, còn mỗi trận đấu trong giai đoạn lượt về là “trận chung kết”.

Đặt vào hoàn cảnh hiện tại, Bình Dương FC sẽ rớt hạng nếu kết thúc mùa giải mà không biết thắng. Lý do đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đang kém 3 điểm so với Đà Nẵng và TPHCM. Họ còn 1 trận gặp TPHCM trên sân khách. CLB Đà Nẵng có lợi thế lớn khi đá với SLNA (đội đã đủ điểm trụ hạng) trên sân nhà, khả năng lớn sẽ giành 3 điểm.

Tình thế của Bình Dương FC là cần 9 điểm để tự quyết định số phận trong 3 vòng cuối. Đây là thách thức lớn dành cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Điều kiện thứ hai là Bình Dương phải thắng TPHCM và giành được 7 điểm. Tóm lại, Bình Dương sẽ ở rất gần giải hạng Nhất 2024 nếu nhận thêm 1 thất bại.

Như đã phân tích và chính HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu, vấn đề của Bình Dương FC là chưa biết thắng và họ cần phải vượt qua sức ép vô hình này trong cả 3 trận đấu cuối cùng.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất