Thể thao

Tin vui cho người hâm mộ HAGL và quyết tâm của bầu Đức

Văn Nhân
Chia sẻ

Ngày cuối cùng của tháng 11 có thể nói mang đến tin vui rất lớn cho người hâm mộ HAGL, bầu Đức đã công bố danh tính ba nhà đầu tư.

Bầu Đức công bố ba nhà đầu tư

Ba nhà đầu tư gồm ông Nguyễn Đức Quân Tùng, Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank và Tập đoàn Thaigroup. Cả ba sẽ tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu của HAGL, tổng cộng khoảng 1.300 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu (sở hữu 4,73% sau khi phát hành), Tập đoàn Thaigroup mua 52 triệu cổ phiếu (4,92%) và ông Nguyễn Đức Quân Tùng mua 28 triệu cổ phiếu (2,65%).

Bầu Đức báo tin vui Ảnh 1
Bầu Đức công bố danh tính ba nhà đầu tư là tin vui cho người hâm mộ.

Hôm 29/11, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cũng công bố liên quan tình hình thanh toán gốc, lãi với lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26. HAGL đã thu nợ 200 tỷ đồng từ HNG để thanh toán một phần nợ gốc của lô trái phiếu phát hành cho BIDV. Trước khi trả 200 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu cho BIDV, HAGL đã thanh toán nợ gốc cho BIDV 380 tỷ đồng vào ngày 29/9.

Quyết tâm trả hết nợ

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất được công bố, quý 3 -2023 doanh nghiệp của bầu Đức đã có 1.890 tỷ đồng doanh thu và giữ lại hơn 360 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương tăng 31%.

Bầu Đức đang nỗ lực xóa nợ. "Tôi quyết tâm xóa hết để khỏi bị thị phi. Tôi là người rất có ý thức về nợ nần và sẽ trả hết nợ. Có thể nói không ai cảm nhận về nợ như tôi, bởi tôi từng mắc nợ rất nhiều", bầu Đức nói vào năm ngoái.

Bầu Đức báo tin vui Ảnh 2
Bầu Đức đang quyết tâm xóa hết nợ. 

Từ chuyện kinh doanh đến bóng đá, bầu Đức đều rất tự trọng và không muốn mang tiếng. Ông từng nói cảm thấy xấu hổ vì chuyện kinh doanh. Ông chủ HAGL nói rằng: "Khi tôi bị rủi ro cao su, mất thanh khoản, khó khăn cực kỳ, nhiều bạn bè anh em cười, dở, không biết quản trị, thất bại".

"Quyết liệt vực công ty dậy vì danh dự cá nhân và các cổ đông", bầu Đức nói trước các cổ đông vào tháng 8 năm nay.

Với người hâm mộ Việt Nam, tất cả đều mong bầu Đức thực hiện được quyết tâm kể trên. Bởi ai cũng hiểu bầu Đức là người luôn hết mình vì bóng đá nước nhà trong hơn 2 thập kỷ qua.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất