Thực hư AFC đã phạt trọng tài Lào
Những ngày qua, xuất hiện một số thông tin cho rằng nữ trợ lý trọng tài người Lào đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra án phạt đầu tiên sau sai sót gây tranh cãi tại trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Đó là việc "gạch tên" ở giải Asian Cup nữ 2026. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác.
Thực tế, việc nữ trọng tài Lào không có tên trong danh sách làm nhiệm vụ tại Asian Cup nữ 2026 không liên quan đến sai sót ở SEA Games 33. Danh sách trọng tài và trợ lý trọng tài tham dự Asian Cup nữ 2026 đã được AFC công bố từ ngày 7/10, trong khi trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 chỉ diễn ra vào ngày 17/12. Điều này cho thấy AFC đã hoàn tất công tác phân công trọng tài cho giải đấu châu lục trước khi sự cố tại SEA Games xảy ra.
Vì vậy, không thể xem việc nữ trọng tài Lào vắng mặt tại Asian Cup nữ 2026 là một hình thức kỷ luật hay án phạt từ AFC. Cho đến thời điểm hiện tại, AFC cũng chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến việc xử phạt tổ trọng tài điều hành trận chung kết SEA Games 33. Việc đánh giá năng lực hay hướng xử lý tiếp theo của AFC, nếu có cũng được dự đoán không công khai.
Khuất Văn Khang: “Lần cuối ở U23 châu Á, tôi muốn đi xa hơn nữa”
Tiền vệ Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình chuẩn bị của U23 Việt Nam, cũng như dấu mốc đặc biệt khi anh lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026.
Theo Văn Khang, mỗi lần được tham dự sân chơi U23 châu lục đều mang lại cảm giác rất khác biệt, nhưng giải đấu sắp tới tại Qatar có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. “Đây là lần thứ ba tôi dự VCK U23 châu Á. Trước giải lần này, tôi và toàn đội vừa trải qua một năm rất thành công với chức vô địch SEA Games. Thành tích đó giúp chúng tôi có thêm sự tự tin và quyết tâm lớn hơn khi bước vào giải đấu sắp tới”, tiền vệ sinh năm 2003 chia sẻ.
Với kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều giải đấu quốc tế, Văn Khang cho biết anh dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong những đồng đội trẻ lần đầu dự giải. “Ở đội lần này có nhiều cầu thủ mới. Khi nhìn các bạn ấy, tôi nhớ lại bản thân cách đây ba năm, cũng háo hức và có chút bỡ ngỡ khi lần đầu ra sân chơi châu lục. U23 châu Á là giải đấu đẳng cấp cao, nơi mỗi cầu thủ đều có cơ hội thể hiện năng lực và bản lĩnh”, anh nói.
Đánh giá về thách thức tại VCK U23 châu Á 2026, Văn Khang cho rằng sự tự tin là điều cần thiết, nhưng không được phép chủ quan. “Bóng đá Việt Nam đã có một năm thi đấu khá thành công ở khu vực và châu lục, nên chắc chắn toàn đội có sự tự tin. Tuy nhiên, khó khăn lớn là việc thích nghi với múi giờ, bởi Qatar lệch Việt Nam tới 4 tiếng. Ngoài ra còn là điều kiện thời tiết, sinh hoạt và dinh dưỡng. Tất cả đều cần thời gian để làm quen nhằm đạt thể trạng tốt nhất”, Văn Khang phân tích.
Nói về mục tiêu cá nhân, tiền vệ của U23 Việt Nam khẳng định giải đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là kỳ U23 châu Á cuối cùng trong sự nghiệp của anh. “Với tôi, đây là lần cuối được thi đấu trong độ tuổi U23. Vì vậy, tôi và toàn đội sẽ đặt quyết tâm cao nhất. Hai năm trước, U23 Việt Nam đã vào tứ kết và lần này, chúng tôi sẽ nỗ lực để hướng tới những mục tiêu cao hơn”, Văn Khang nhấn mạnh.
Khó có chuyện lãnh đạo FAM từ chức hàng loạt
Nhận định trên được chuyên gia phân tích thể thao Datuk Dr Pekan Ramli đưa ra, trong bối cảnh FAM đang đối mặt với các án phạt nặng từ FIFA. Theo ông Pekan, chìa khóa của sự thay đổi không nằm ở dư luận hay chỉ trích bên ngoài, mà phải đến từ chính nội bộ FAM.
Ông cho rằng những ủy viên ban chấp hành (Exco) không nắm giữ các vị trí then chốt, cùng các thành viên liên kết không trực tiếp tham gia điều hành, mới là những người cần đứng lên yêu cầu ban lãnh đạo chịu trách nhiệm.
“Không thực tế và cũng không công bằng nếu yêu cầu tất cả các ủy viên Exco từ chức, đặc biệt là những người không liên quan trực tiếp đến vụ việc này,” ông Pekan nhấn mạnh.
Theo chuyên gia này, nhiều ủy viên Exco mới chỉ được bổ nhiệm gần đây và hoàn toàn không lường trước được cuộc khủng hoảng lại leo thang nghiêm trọng đến mức hiện tại. Một số người trong số họ cũng không đồng tình với việc bị gây áp lực phải từ chức vì cho rằng đó không phải là lỗi của mình.
“Tôi tin rằng có những người đang giữ vững nguyên tắc và tự hỏi vì sao họ phải chịu trách nhiệm cho sai lầm không do họ gây ra,” Pekan nói thêm.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng tiếng nói phản biện trong nội bộ FAM hiện gần như “bị khóa chặt”, khiến khả năng thay đổi từ bên trong trở nên khó khăn.
“Chúng ta không thể ép buộc họ. Việc từ chức chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ sự tự nguyện, ý thức trách nhiệm và cảm giác hối lỗi,” ông Pekan chia sẻ. “Tôi cho rằng rất khó để thấy một làn sóng từ chức lớn, trừ khi các ủy viên Exco không nắm quyền lực cốt lõi và các thành viên liên kết đủ dũng cảm tạo sức ép.”
Trước đó, nhà quan sát bóng đá Zakaria Rahim đã kêu gọi ban lãnh đạo FAM từ chức tập thể nhằm thể hiện trách nhiệm với bê bối khiến bóng đá Malaysia hứng chịu các án phạt nặng nề và tổn hại nghiêm trọng về uy tín.