Ngoài trọng tài Lào, cần xem xét vai trò trọng tài chính?
Tranh cãi về bàn thắng không được công nhận của tuyển nữ Việt Nam trước Philippines tại chung kết SEA Games 33 đang khiến dư luận dồn mọi sự chú ý vào trợ lý trọng tài người Lào, người đã phất cờ báo việt vị. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng AFC không thể chỉ xem xét xử lý cá nhân trợ lý mà phải đánh giá cả trách nhiệm của tổ trọng tài, đặc biệt là trọng tài chính.
Trợ lý trọng tài có nhiệm vụ hỗ trợ, nhưng quyết định cuối cùng luôn thuộc quyền trọng tài chính. Ở tình huống phút thứ 30, trọng tài Rebecca Durcau đứng ở vị trí đủ gần, có tầm quan sát trực diện và hoàn toàn có thể đánh giá lại pha bóng. Dù trợ lý phất cờ, trọng tài chính vẫn có quyền giữ nguyên bàn thắng nếu xác định cầu thủ Việt Nam không việt vị. Việc bà Durcau lập tức chấp nhận tín hiệu từ trọng tài Lào rõ ràng khó thuyết phục người hâm mộ, bởi tình huống này hậu vệ cuối cùng của Philippines cách Bích Thùy đến vài mét.
AFC đã thừa nhận đây là một sai sót nghiêm trọng và xem xét báo cáo của giám sát trọng tài. Nhưng chỉ riêng nữ trọng tài Lào thì có thể không thuyết phục được người hâm mộ Việt Nam.
HAGL thắng Hà Nội 4-1 ở trận giao hữu
Chiều nay, HAGL đã có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Hà Nội FC trong trận giao hữu chuẩn bị cho lượt về mùa giải 2025/2025. Đây là màn trình diễn tích cực của đội bóng phố Núi khi kiểm soát thế trận tốt, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và tận dụng hiệu quả những sai sót nơi hàng thủ đối phương.
Về phía Hà Nội FC, đội bóng Thủ đô ra sân với nhiều cầu thủ dự bị nhằm thử nghiệm nhân sự và trao cơ hội cho các gương mặt trẻ. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng trận đấu của họ, đặc biệt trong khả năng phòng ngự và phối hợp nhóm.
Chiến thắng 4-1 giúp HAGL có sự khởi đầu thuận lợi, tạo thêm tự tin cho thầy trò HLV HLV Vũ Tiến Thành trước giai đoạn lượt về. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho hàng công đội bóng phố Núi sau thời gian dài gặp khó khăn trong khâu ghi bàn.
HLV Kim Sang Sik còn 5 tháng hợp đồng
Sau khi giúp U22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, tương lai của HLV Kim Sang Sik đang trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Hợp đồng giữa nhà cầm quân người Hàn Quốc và VFF có thời hạn 2 năm, ký vào tháng 5/2024 và sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Điều đó đồng nghĩa ông Kim chỉ còn khoảng 5 tháng làm việc theo cam kết hiện tại.
Thành công vang dội tại SEA Games đưa HLV Kim Sang Sik chắc chắn là ứng viên sáng giá để tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Ông vô địch AFF Cup 2024, cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, trước khi hoàn tất bộ ba danh hiệu bằng tấm HCV SEA Games 33.
Trong thời gian tới, cả hai phía dự kiến sẽ bàn thảo về việc gia hạn hợp đồng, đặc biệt khi mục tiêu trước mắt của U23 Việt Nam là VCK U23 châu Á 2026.