Thể thao

Tin đồn VĐV Trung Quốc giả gái giành HCV Olympic là không đúng

Bá Hổ
Chia sẻ

Cộng đồng mạng bất ngờ xuất hiện tin đồn VĐV Trung Quốc giả gái giành HCV Olympic 2020. Nhưng điều này là sai sự thật.

Cụ thể, bức ảnh các thành viên của đội tiếp sức nữ Trung Quốc được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội ở Việt Nam. Cộng đồng mạng nhận xét hai VĐV Liêu Mạnh Tuyết (Liao Mengxue) và Đồng Tăng Hoan (Tong Zenghuan) có ngoại hình y chang đàn ông. Điều này tạo ra tin đồn VĐV Trung Quốc giả gái giành HCV Olympic 2020. Điều này liệu có đúng sự thật?

Câu trả lời là tin đồn VĐV Trung Quốc giả gái giành HCV Olympic 2020 đã sai sự thật. Hai VĐV Liêu Mạnh Tuyết (Liao Mengxue) và Đồng Tăng Hoan (Tong Zenghuan) có ngoại hình giống đàn ông nhưng cả hai đã được xác nhận là nữ giới.

Hơn hết, VĐV Liêu Mạnh Tuyết (Liao Mengxue) và Đồng Tăng Hoan (Tong Zenghuan) không có tên trong đội điền kinh nữ của Trung Quốc tham dự Olympic 2020.

VĐV Trung Quốc giả gái giành HCV Olympic 2020 là không đúng Ảnh 1
Tin đồn VĐV Trung Quốc giả gái giành HCV Olympic 2020 là sai sự thật.

Bên cạnh đó, một số tấm ảnh của hai VĐV Liêu Mạnh Tuyết (Liao Mengxue) và Đồng Tăng Hoan (Tong Zenghuan) được cộng đồng mạng photoshop. Do đó, hình ảnh của hai VĐV Trung Quốc được chia sẻ tạo ra tin đồn sai sự thật.

Năm ngoái, VĐV Liêu Mạnh Tuyết (Liao Mengxue) và Đồng Tăng Hoan (Tong Zenghuan) đã tham gia giải vô địch thế giới ở Nhật Bản. Câu chuyện này đã chứng minh hai VĐV của Trung Quốc là nữ giới chứ không phải giống như sự đồn đoán trên mạng xã hội.

Chuyện các VĐV thể thao bị nghi ngờ về giới tính cũng không hiếm gặp trên mạng xã hội. Trong quá khứ, hình ảnh các cầu thủ nữ của Thái Lan cũng không ít lần trở thành chủ đề đồn đoán cho cộng đồng mạng soi nhưng đều không đúng sự thật.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất