Thể thao

Tin cực vui cho tuyển nữ Việt Nam: Suất dự World Cup sẽ nhận 17 tỷ, tổng tiền thưởng đã hơn 33 tỷ

Bá Hổ
Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) dự kiến sẽ thưởng cho tuyển nữ Việt Nam số tiền khoảng 17 tỷ đồng.

Theo đó, FIFA chưa công bố nhưng dự kiến mỗi đội dự World Cup 2023 nhận được 750.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng). Số tiền thưởng này tăng gấp đôi so với World Cup 2019. Lý do là giải đấu tăng từ 26 đội lên 32 đội và tiền thưởng cũng tăng lên. Tổng tiền thưởng của World Cup 2023 lên đến 60 triệu USD. 

Đáng nói, con số 17 tỷ đồng chỉ là ước đoán, còn FIFA có thể hỗ trợ cao hơn cho các đội bóng dự World Cup 2023. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, và các CLB bóng đá nữ Việt Nam sẽ được hưởng một phần từ tiền chia của FIFA ở World Cup 2023.

Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam đang có hơn 16 tỷ tiền thưởng, trong đó VFF thưởng 5,5 tỷ đồng. Dự kiến số tiền thưởng của tuyển nữ Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Hiện tại, nếu cộng 17 tỷ của FIFA thì tuyển nữ Việt Nam đã có hơn 33 tỷ tiền thưởng.

Với tuyển nữ Việt Nam, số tiền thưởng nói trên là hoàn toàn xứng đáng. Toàn đội đã có gần 2 tháng xa nhà vào dịp Tết, vượt qua rất nhiều khó khăn để giành vé dự World Cup 2023.

Cần nhắc, tấm vé dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam là cột mốc lớn nhất cho bóng đá Việt Nam. VFF gọi là kì tích lịch sử của bóng đá nước nhà.

Tin cực vui cho tuyển nữ Việt Nam: Suất dự World Cup nhận 17 tỷ, tổng tiền thưởng đã hơn 33 tỷ Ảnh 1
Nếu cộng 17 tỷ của FIFA thì tuyển nữ Việt Nam đã có hơn 33 tỷ tiền thưởng.

“Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Đây là nỗ lực của toàn đội. Mọi người đã không bỏ cuộc từ những ngày đầu tiên cho đến tận giây phút cuối cùng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả đồng đội của tôi và đặc biệt người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn ủng hộ, theo dõi đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Đây là niềm hạnh phúc lớn lao không chỉ với cá nhân tôi mà đối với tất cả ban huấn luyện cũng như toàn đội. Như mọi người biết, bóng đá nữ Việt Nam chưa một lần được tham dự và chúng tôi đã làm được điều đó. Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của từng cá nhân môi cầu thủ mà còn là niềm tự hào của cả đất nước Việt Nam”, đội trưởng Huỳnh Như nói.

Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ quay trở về Việt Nam vào ngày 10/2, qua đó khép lại cuộc hành trình chinh phục tấm vé World Cup đầy ngọt ngào.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất