Thể thao

Tiến Linh trượt QBV châu Á với 1 điểm, Theerathon làm nên lịch sử cho Đông Nam Á

Bá Hổ
Chia sẻ

Chỉ có 1 điểm từ các phiếu bầu, Tiến Linh trượt danh hiệu QBV châu Á.

Quả Bóng Vàng châu Á 2022 đã có kết quả bầu chọn. Tiền đạo Son Heung-min của đội tuyển Hàn Quốc và CLB Tottenham có 256 điểm, qua đó lần thứ 6 liên tiếp giành danh hiệu QBV châu Á. Ngôi sao Hàn Quốc đã có tổng cộng 8 lần thắng giải QBV châu Á (năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022). Danh hiệu QBV châu Á có từ năm 2013 và Son Heung-min đang thống trị giải thưởng này với số lần áp đảo so với các ngôi sao khác ở châu Á.

Tiến Linh trượt QBV châu Á với 1 điểm, Theerathon làm nên lịch sử cho Đông Nam Á Ảnh 1
Son Heung-min giành Quả Bóng Vàng châu Á 2022.

Danh hiệu QBB châu Á 2022 thuộc về tiền đạo Mehdi Taremi (Iran) với 120 điểm. Salem Al-Dawsari (Saudi Arabia) thắng giải QBĐ với 112 điểm. 

Tiền đạo tuyển Việt Nam - Nguyễn Tiến Linh nhận được 1 điểm và xếp thứ hạng 29. Akihiro Ienaga (Nhật Bản) và Mohammed Al-Owais (Saudi Arabia) cùng có 1 điểm giống Tiến Linh nên đồng hạng 29.

Ngôi sao tuyển Thái Lan - hậu vệ Theerathon Bunmathan có 21 điểm, xếp hạng 9 chung cuộc. Đây là lần đầu tiên lịch sử bóng đá Đông Nam Á có một cầu thủ vào Top 10 trong cuộc bầu chọn QBV châu Á. Trong quá khứ, Theerathon Bunmathan đã có 3 lần được đề cử tranh danh hiệu QBV châu Á và năm nay là lần thứ tư của hậu vệ Thái Lan.

Tiến Linh trượt QBV châu Á với 1 điểm, Theerathon làm nên lịch sử cho Đông Nam Á Ảnh 2
Tiến Linh  trượt QBV châu Á với 1 điểm.

Với Tiến Linh, chuyện trượt QBV châu Á 2022 cũng không phải quá buồn, bởi chưa đủ tầm tranh danh hiệu. Nhưng Tiến Linh đang rộng cửa giành QBV Việt Nam 2022. Năm cái tên rút gọn trong danh sách bầu chọn QBV 2022 là thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Văn Quyết.

Trong Top 5 ứng viên QBV 2022, xét một cách tổng quan thì Tiến Linh có ưu thế nhất nhờ thi đấu ấn tượng từ SEA Games 31 đến AFF Cup 2022. Tiến Linh ghi 6 bàn ở AFF Cup, trong đó có 2 bàn ở bán kết và 1 bàn thắng tại chung kết. Tiến Linh ghi 9 bàn ở V.League 2022, chỉ kém 1 bàn so với Tuấn Hải - tiền đạo nội ghi bàn nhiều nhất (10 bàn thắng).

Top 10 cầu thủ Châu Á hay nhất năm 2022:

1. Sung Hung-min (Hàn Quốc) 256 điểm

2. Mehdi Taremi (Iran) 120 điểm

3. Salem Aldawsawi (Saudi Arabia) 112 điểm

4. Kim Min Jae (Hàn Quốc) 99 điểm

5. Kaoru Mitoma (Nhật Bản) 91 điểm

6. Daiji Kamada (Nhật Bản) 68 điểm

7. Ritsu Đoàn (Nhật Bản) 47 Điểm

8. Takehiro Tomiyasu (Nhật Bản) 37 điểm

9. Teerathon Bunmatan (Thái Lan) 21 điểm.

10. Wataru Endo (Nhật Bản) 18 điểm

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất