Sao Sport

Tiếc cho thủ môn Đình Triệu

Bá Hổ

Trong bản danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026, cái tên khiến nhiều người bất ngờ nhất có lẽ là thủ môn Đình Triệu.

Không phải vì anh sa sút phong độ, cũng không phải vì mất vị trí ở CLB Hải Phòng. Ngược lại, thủ môn này vẫn duy trì những màn trình diễn ổn định tại V.League, nhưng cuối cùng vẫn không nhận được cái gật đầu từ HLV Kim Sang Sik.

Sự tiếc nuối dành cho Đình Triệu không xuất phát từ cảm tính, mà đến từ những gì anh đã cống hiến cho đội tuyển Việt Nam cách đây hai năm. AFF Cup 2024 chính là giải đấu nâng tầm tên tuổi của Đình Triệu. Từ một thủ môn từng phải rời bóng đá để mưu sinh rồi trở lại đầy gian khó, anh trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong hành trình chinh phục ngôi vô địch Đông Nam Á. 

Trong bản danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026, cái tên khiến nhiều người bất ngờ nhất có lẽ là thủ môn Đình Triệu - người gác đền hay nhất AFF Cup 2024.
Trong bản danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026, cái tên khiến nhiều người bất ngờ nhất có lẽ là thủ môn Đình Triệu - người gác đền hay nhất AFF Cup 2024.

Điều đáng chú ý hơn cả là mỗi khi Đình Triệu đứng trong khung gỗ, tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng. Từ vòng bảng, bán kết đến hai lượt chung kết, đội tuyển đều ca khúc khải hoàn với anh là người gác đền. Trận đấu duy nhất Việt Nam không thắng ở giải là cuộc đối đầu với Philippines, khi Nguyễn Filip được trao cơ hội bắt chính.

Đương nhiên, sẽ là khập khiễng nếu quy toàn bộ thành tích ấy cho riêng Đình Triệu. Bóng đá là môn thể thao tập thể và chiến thắng đến từ cả hệ thống. Nhưng thống kê ấy cũng phản ánh một thực tế, mỗi khi Đình Triệu thi đấu, anh mang đến sự chắc chắn, bình tĩnh và cảm giác an tâm cho hàng phòng ngự. Một thủ môn giỏi đôi khi không cần liên tục tạo ra những pha cứu thua không tưởng, mà quan trọng là giúp cả hệ thống phòng ngự vận hành ổn định.

Sau AFF Cup 2024, nhiều người kỳ vọng Đình Triệu sẽ giữ vững vị trí số một. Thế nhưng bóng đá luôn thay đổi. HLV Kim Sang Sik chọn một hướng đi khác khi trẻ hóa lực lượng và trao cơ hội cho những gương mặt mới. Đó là quyền của nhà cầm quân, bởi xây dựng đội tuyển không chỉ cho một giải đấu mà còn hướng đến tương lai.

Tuy nhiên, điều khiến quyết định này gây tranh luận là Đình Triệu không bị loại vì phong độ. Anh vẫn là thủ môn bắt chính của Hải Phòng, vẫn duy trì sự ổn định và chưa cho thấy dấu hiệu xuống dốc rõ rệt. Trong bối cảnh vị trí thủ môn luôn đòi hỏi kinh nghiệm và bản lĩnh, việc gạt bỏ một người từng tỏa sáng ở sân chơi khu vực là lựa chọn không dễ thuyết phục tất cả.

Nếu đội tuyển Việt Nam thành công tại AFF Cup 2026, quyết định của HLV Kim Sang Sik sẽ được xem là chính xác. Nếu hàng thủ bộc lộ những vấn đề, câu hỏi về sự vắng mặt của Đình Triệu chắc chắn sẽ được nhắc lại. Đó là quy luật khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, mọi quyết định nhân sự đều được đánh giá bằng kết quả cuối cùng.

Dù thế nào, Đình Triệu vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Anh là biểu tượng của nghị lực, là người từng góp công lớn đưa bóng đá Việt Nam trở lại đỉnh cao Đông Nam Á. Không có tên ở AFF Cup 2026 có thể là một nốt trầm trong sự nghiệp, nhưng không thể làm lu mờ những gì anh đã cống hiến.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI