Sao Sport

Tiếc cho Lê Công Vinh

Bá Hổ

Có lẽ điều khiến nhiều người tiếc nhất với Lê Công Vinh không nằm ở sự nghiệp cầu thủ.

Bởi Lê Công Vinh đã có gần như mọi thứ mà một cầu thủ Việt Nam mơ ước của đời cầu thủ như Quả bóng Vàng, chức vô địch AFF Cup, kỷ lục ghi bàn cho tuyển Việt Nam và vị thế biểu tượng của cả một thế hệ bóng đá Đông Nam Á.

Điều đáng tiếc hơn nằm ở chỗ, nếu Lê Công Vinh sớm theo đuổi con đường huấn luyện và thật sự quyết tâm với nghề HLV, bóng đá Việt Nam có thể đã có một nhà cầm quân rất đáng chờ đợi, thay vì nhiều năm qua vẫn phụ thuộc vào HLV ở các đội tuyển.

Có lẽ điều khiến nhiều người tiếc nhất với Lê Công Vinh không nằm ở sự nghiệp cầu thủ, mà anh không sớm theo học nghề HLV. Ảnh: VFF
Có lẽ điều khiến nhiều người tiếc nhất với Lê Công Vinh không nằm ở sự nghiệp cầu thủ, mà anh không sớm theo học nghề HLV. Ảnh: VFF

Thậm chí, Lê Công Vinh hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu giống cách Kiatisuk Senamuang từng làm được với bóng đá Thái Lan. Bởi Lê Công Vinh sở hữu quá nhiều nền tảng đặc biệt.

Lê Công Vinh không chỉ là huyền thoại bóng đá Việt Nam, mà còn là cái tên có tầm ảnh hưởng lớn ở Đông Nam Á. Công Vinh từng thi đấu tại Nhật Bản, có trải nghiệm ở châu Âu và là một trong những cầu thủ Việt Nam hiếm hoi sớm tiếp cận tư duy bóng đá chuyên nghiệp hiện đại.

Ngay từ khi còn thi đấu, Lê Công Vinh đã nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý thức giữ gìn hình ảnh và khát khao phát triển bản thân. Đó là những tố chất rất phù hợp để trở thành HLV trong tương lai.

Quan trọng hơn, Lê Công Vinh có cá tính và sức nặng truyền thông của một biểu tượng thật sự. Kiatisuk thành công với bóng đá Thái Lan không đơn thuần vì chuyên môn. Ông tạo ra ảnh hưởng lớn bởi hào quang cầu thủ, khả năng truyền cảm hứng và vị thế đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

Lê Công Vinh cũng từng có vị thế như thế với bóng đá Việt Nam. Lê Công Vinh là người ghi bàn thắng lịch sử giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 sau nhiều năm chờ đợi. Là chân sút số một lịch sử tuyển Việt Nam với 51 bàn thắng. Là cái tên từng khiến cả Đông Nam Á phải nhắc đến.

Nếu Lê Công Vinh đi theo nghề HLV sớm hơn, biết đâu bóng đá Việt Nam đã có thêm một nhà cầm quân nội đủ tầm vóc để dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong tương lai. Đó mới là điều khiến nhiều người tiếc.

Tiếc cho Lê Công Vinh Ảnh 2

Hiện tại, Lê Công Vinh mới bắt đầu học bằng huấn luyện ở tuổi ngoài 40. Trong khi nhiều đồng đội cùng thế hệ đã sớm tích lũy kinh nghiệm thực tế trên băng ghế chỉ đạo.

Nghề HLV là hành trình rất dài, cần thời gian va chạm và tích lũy qua từng trận đấu. Việc bắt đầu muộn rõ ràng là bất lợi rất lớn với Lê Công Vinh nếu thật sự muốn đi đến đỉnh cao nghề huấn luyện. Nhưng điều tích cực là ít nhất anh vẫn chưa rời xa bóng đá hoàn toàn.

Sau nhiều năm sống khá kín tiếng, ít xuất hiện trên mạng xã hội và gần như tránh xa những ồn ào, Lê Công Vinh vẫn chọn quay lại với bóng đá theo cách riêng. Điều đó cho thấy tình yêu của Lê Công Vinh với sân cỏ chưa bao giờ biến mất.

Có thể Công Vinh chưa chắc trở thành HLV trong tương lai. Nhưng việc anh quyết định đi học bài bản vẫn mang đến hy vọng nhất định cho bóng đá Việt Nam. Bởi điều đáng sợ nhất không phải một huyền thoại bắt đầu muộn, đó là họ chọn rời xa bóng đá hoàn toàn.

Và biết đâu, nếu thật sự bước tiếp, Lê Công Vinh vẫn có thể tạo ra một hành trình đặc biệt theo cách của riêng mình, giống như một người truyền cảm hứng cho bóng đá Việt Nam ở một vai trò khác.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI