Dù phải rời xa sân cỏ vì chấn thương nặng, hậu vệ trẻ của bóng đá Việt Nam đã đón nhận một niềm hạnh phúc lớn lao khi trở thành người cha. Thông tin mới nhất cho thấy Hồ Văn Cường đã bắt đầu bước vào giai đoạn tập phục hồi chuyên sâu và chắc chắn sẽ trở lại thi đấu từ mùa giải tới. Đó là tín hiệu tích cực với người hâm mộ, bởi chấn thương dây chằng đầu gối từng khiến nhiều người lo lắng cho tương lai của hậu vệ sinh năm 2003.
Trong thời gian điều trị, Hồ Văn Cường thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên con trai đầu lòng. Không còn hình ảnh căng thẳng của một cầu thủ giữa áp lực thành tích, thay vào đó là sự bình yên và nhẹ nhàng của một người đàn ông trẻ đang tận hưởng hạnh phúc gia đình. Có lẽ, việc làm bố đã thay đổi Hồ Văn Cường rất nhiều.
Hậu vệ trẻ cùng bà xã kín tiếng đón con trai đầu lòng vào tháng 9 năm ngoái. Ở tuổi đôi mươi, khi nhiều cầu thủ vẫn chỉ tập trung hoàn toàn cho bóng đá, Hồ Văn Cường đã bước sang một hành trình mới với trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình nhỏ. Điều đặc biệt là tất cả xảy ra đúng lúc Hồ Văn Cường đối diện biến cố lớn nhất sự nghiệp.
Chấn thương đứt dây chằng đầu gối khiến Hồ Văn Cường phải nghỉ thi đấu dài hạn. Với bất kỳ cầu thủ nào, đây cũng là cú sốc lớn bởi dây chằng luôn được xem như “cơn ác mộng” của đời cầu thủ chuyên nghiệp. Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn cần bứt phá mạnh nhất, Hồ Văn Cường buộc phải dừng lại. Đó là điều rất đáng tiếc.
Trước khi gặp chấn thương, Hồ Văn Cường được xem là một trong những hậu vệ phải giàu tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam. Hồ Văn Cường từng ghi dấu ấn ở nhiều cấp độ trẻ, vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCĐ SEA Games 32 với cú đúp đáng nhớ và được trao cơ hội lên tuyển Việt Nam từ rất sớm.
Không ít người từng kỳ vọng Hồ Văn Cường sẽ trở thành tương lai nơi hành lang phải của tuyển Việt Nam trong nhiều năm tới. Chấn thương khiến hành trình ấy bị chững lại đáng kể, nhưng ở tuổi 23, mọi thứ vẫn còn ở phía trước với hậu vệ quê Nghệ An.
Quan trọng hơn, Hồ Văn Cường lúc này không còn cô độc trong giai đoạn khó khăn nhất. Gia đình nhỏ đã trở thành điểm tựa tinh thần rất lớn cho anh. Những khoảnh khắc ôm con, chăm con hay vui đùa cùng gia đình cho thấy Hồ Văn Cường đang có thêm động lực để vượt qua thử thách. Bởi với cầu thủ bóng đá, chấn thương không chỉ là nỗi đau thể chất mà còn là áp lực tinh thần khủng khiếp. Việc mỗi ngày chỉ có thể tập phục hồi trong khi đồng đội thi đấu luôn là cảm giác rất khó khăn.
Nhưng Hồ Văn Cường vẫn giữ được tinh thần tích cực. Hồ Văn Cường kiên trì tập luyện để chuẩn bị cho ngày trở lại ở mùa giải tới. Vó lẽ, sau tất cả những khó khăn đã trải qua, Hồ Văn Cường sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, không chỉ với tư cách một cầu thủ, mà còn là một người đàn ông của gia đình.