Thể thao

Lần đầu thua Việt Nam 2 lần trong 1 giải đấu, HLV Thái Lan nói dùng tiền đạo 16 tuổi

Bá Hổ
Chia sẻ

HLV U23 Thái Lan cho rằng đội bóng của ông gặp bất lợi khi dùng tiền đạo 16 tuổi đá chung kết với Việt Nam.

U23 Thái Lan đã thua Việt Nam 0-1 ở trận chung kết. Trước đó, họ đã thua thầy trò HLV Đinh Thế Nam 0-1 ở vòng bảng. Đây là lần đầu tiên Thái Lan thua Việt Nam cả hai trận trong cùng 1 giải đấu.

Dù vậy, HLV U23 Thái Lan có lý do để bào chữa. “Chúng tôi sử dụng hầu hết cầu thủ dưới 19 tuổi. Đúng là chúng tôi có chút bất lợi khi ra sân với một tiền đạo mới 16 tuổi (Thanawut Phochai -PV)”, HLV Garcia nói.

Tuy nhiên, HLV Garcia cũng ngợi khen Thanawut Phochai: “Nhưng được chơi một trận chung kết như hôm nay là điều tốt đẹp cho cậu ấy. Tương lai của cậu ấy cùng các đồng đội rất tươi sáng, và chúng tôi sẽ cố gắng hướng đến những điều tốt đẹp phía trước".

“Chúng tôi hơi lo vì đội có vài ca Covid-19, nhưng những cầu thủ đủ sức ra sân trận chung kết đã chơi hết sức mình. Tôi rất tự hào về họ.

Lần đầu thua Việt Nam 2 lần trong 1 giải đấu, HLV Thái Lan nói dùng tiền đạo 16 tuổi Ảnh 1
HLV U23 Thái Lan cho rằng đội bóng của ông gặp bất lợi khi dùng tiền đạo 16 tuổi đá chung kết với Việt Nam.

Chúng tôi chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. Vì thế, chúng tôi không có gì phải hối tiếc khi thua Việt Nam. Tôi xin chúc mừng Việt Nam với chức vô địch này.

Dù không thể vô địch, qua giải đấu này, cầu thủ của chúng tôi tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm để sẵn sàng cho các thử thách phía trước như giải U19, U23 châu Á hay Asian Cup", HLV U23 Thái Lan cho biết không có gì tiếc khi thua U23 Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Đinh Thế Nam nói: “Tôi rất tôn trọng Thái Lan, nhưng nói thật là cũng tự tin hơn khi có sự trở lại của 5 học trò. Triết lý của tôi là dù đội bóng có thế nào cũng phải chơi tấn công. Khi dẫn trước 1-0, tôi chỉ đạo các học trò cố gắng kiểm soát bóng ở giữa sân.

Tôi rất hạnh phúc sau chức vô địch. Tôi chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ, họ đã thể hiện tinh thần quả cảm, chơi một trận tuyệt vời. Tôi cũng cảm ơn lãnh đạo VFF, cảm ơn Đại sứ quán, các kiều bào tại Campuchia và người hâm mộ quê nhà đã ủng hộ và hỗ trợ chúng tôi thời gian qua.

6 năm trước, U16 Việt Nam đã dẫn trước nhưng không thể thắng được Australia ở trận chung kết. 6 năm sau, tôi trở lại đây và có chức vô địch, đương nhiên cảm giác hạnh phúc hơn nhiều".

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất