Thể thao

Thua sốc SLNA, CLB Đà Nẵng nguy cơ rớt hạng

Hoài Anh
Chia sẻ

Cú sốc đã diễn ra ở vòng áp chót của nhóm B khi chủ nhà Đà Nẵng thua 0-1 trước SLNA.

Nói sốc là Đà Nẵng FC ép sân ttong phần lớn thời gian của trận đấu, trong khi SLNA đá phòng ngự co cụm với một số cầu thủ dự bị được đá chính và chỉ có mỗi Olaha đá phía trên. Trong thế trận mà bóng gần như chỉ lăn ở 1/2 sân, đội chủ nhà vẫn không thể ghi bàn vào lưới SLNA. Điều bất ngờ đã xảy ra khi SLNA có bàn thắng duy nhất ở phút 84 để hạ đội chủ nhà.

CLB Đà Nẵng phải tự trách chính họ do có màn trình diễn quá tệ trước SLNA. HLV Phạm Như Thuật tung ra đội hình có 4 cầu thủ sinh năm 2001, thậm chí có những cầu thủ dự bị, chỉ có 1 ngoại binh và vắng trung vệ Quế Ngọc Hải. SLNA đã thanh lý Jordy Soladio và Vytas Gaspuitis trước trận gặp Đà Nẵng. Soladio bị chấn thương phải nghỉ đến hết mùa. Vytas có việc gia đình nên xin thanh lý hợp đồng sớm hơn dự kiến.

Thua sốc SLNA, CLB Đà Nẵng nguy cơ rớt hạng Ảnh 1
CLB Đà Nẵng thua 0-1 trước SLNA và nguy cơ rớt hạng rất cao ở mùa này.

Trận đấu diễn ra trong thế trận 1 chiều, SLNA phải đợi đến phút 24 mới có cú sút đầu tiên về phía đội chủ nhà. Ở thế trận lép vế trước Đà Nẵng, SLNA đưa những cầu thủ trẻ như Đinh Xuân Tiến (sinh năm 2003), Hải Nam (sinh năm 2004), Ngô Văn Lương (sinh năm 2001) vào sân. Tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh rời sân từ giữa hiệp 2.

CLB Đà Nẵng đá với “đám trẻ” SLNA trong gần 2/3 thời gian hiệp 2. Vấn đề vẫn là khả năng sáng tạo rất kém và không thể có bàn thắng. Nguyên nhân là cựu tiền đạo của Hà Nội FC - Lucao nghỉ vì nhận đủ ba thẻ vàng.

Tấn công liên tục nhưng không có bàn thắng, Đà Nẵng bất ngờ nhận bàn thua ở phút 84. Một tình huống tưởng chừng không quá nguy hiểm trong vùng cấm, Xuân Tiến dứt điểm đưa bóng đi chìm làm tung lưới đội chủ nhà. Bàn thắng này khiến cho CLB Đà Nẵng mất bình tĩnh và không thể có những pha tổ chức tấn công tốt trong thời gian còn lại.

Thua sốc SLNA 0-1 ngay tại sân nhà, CLB Đà Nẵng rơi vào kịch bản trớ trêu, bởi TPHCM thắng HAGL 1-0 và Bình Dương hạ Khánh Hoà 3-0. Sau vòng này, Đà Nẵng rơi xuống đáy bảng, kém 3 điểm so với TPHCM và Bình Dương. Trường hợp trận đấu trên sân Thống Nhất có kết quả hoà thì CLB Đà Nẵng phải rớt hạng.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất