Thể thao

Thua phạt đền, Mỹ lần đầu bị loại ở World Cup nữ

Hoài Anh
Chia sẻ

Thất bại tức tưởi trong loạt luân, Mỹ bị Thuỵ Điển loại ngay từ vòng 1/8 World Cup 2023.

Trong lịch sử World Cup nữ, Mỹ chưa bao giờ bị loại để về nước sớm, họ luôn có mặt ở bán kết. Một thống kê khó tin khác là Mỹ chưa bại trận kể từ trận thua Nhật Bản trên chấm 11 m ở World Cup nữ 2011. Có thể thấy đánh bại tuyển nữ Mỹ trong 90 phút là chuyện cực khó trong suốt 12 năm.

Trước Thuỵ Điển, Mỹ tiếp tục cho thấy đẳng cấp khác biệt. Họ dồn ép đối thủ liên tục và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Thủ môn Zećira Mušović của Thuỵ Điển có một ngày thi đấu xuất thần với 10 pha cứu thua trong 120 phút.

Thua phạt đền, Mỹ lần đầu bị loại ở World Cup nữ Ảnh 1
Thủ môn Zećira Mušović của Thuỵ Điển đã có màn diễn ấn tượng để loại Mỹ. Ảnh: FIFA

Phút 53, Lindsey Horan dứt điểm một chạm rất nhanh nhưng thủ môn Zećira Mušović cản phá xuất thần để cứu thua. 10 phút sau, Zećira Mušović ngăn cản thành công trong tình huống đối mặt với tiền đạo Sophia Smith. Phút 90, Alex Morgan đánh đầu ở khu vực 5m50 nhưng thủ thành Thuỵ Điển tiếp tục cứu thua xuất sắc.

Tài nghệ của thủ môn Zećira Mušović đã giúp Thuỵ Điển đứng vững trong suốt 120 phút. Trong loạt đá phạt đền, Mỹ tái hiện nỗi ám ảnh của 12 năm trước (thua Nhật Bản) khi bị Thuỵ Điển loại với tỷ số 4-5. Mỹ có hai lần liên tiếp hưởng lợi thế ở loạt thứ 3 và 4 khi Thuỵ Điển đá hỏng, nhưng họ ném đi cơ hội với Megan Rapinoe và Sophia Smith đá ra ngoài.

Thua phạt đền, Mỹ lần đầu bị loại ở World Cup nữ Ảnh 2
Thất bại tức tưởi trong loạt luân, Mỹ bị Thuỵ Điển loại ngay từ vòng 1/8 World Cup 2023. Ảnh: FIFA

Sau 12 năm, tuyển nữ Mỹ bại trận ở World Cup nữ, kịch bản cũ là thua phạt đền. Tuyển nữ Mỹ có lần đầu bị loại sớm ở sân chơi World Cup vì thi đấu thất vọng, trong đó có lý do thay nhiều cầu thủ mới nên còn non kinh nghiệm và thiếu bản lĩnh.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất