Thể thao

Thua ngược Australia, U23 Thái Lan vẫn sáng cửa đi tiếp

Bá Định
Chia sẻ

Dù thi đấu rất hay trong hiệp 1 song U23 Thái Lan đã đánh mất thế trận quá nhanh ở hiệp 2.

U23 Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin trong trận đấu gặp U23 Australia ở lượt đấu thứ hai bảng A giải U23 châu Á 2020. Với lợi thế sân nhà cùng một tinh thần hưng phấn, thầy trò HLV Akira Nishino nhanh chóng chiếm ưu thế trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

U23 Thái Lan nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng nhờ một hàng tiền vệ đầy cơ động. Trong khi đó, U23 Australia tỏ ra lúng túng khi đối mặt với những đường tấn công từ Voi chiến. Nỗ lực của đội bóng xứ chùa vàng cuối cùng được đền đáp sau hơn 20 phút thi đấu.

Phút 23, đại diện Đông Nam Á có một pha phối hợp đập nhả rất hay bên hành lang cánh trái. Cầu thủ Thitathorn tung cú sút chân trái ở góc hẹp trúng cột dọc, bóng bật ra và tiền vệ Anon lao vào đá bồi chính xác khai thông thế bế tắc.

Anon mở tỉ số trận đấu bằng một cú sút bồi.

Bàn mở tỉ số giúp U23 Thái Lan càng thêm hưng phấn. Còn hàng thủ U23 Australia liên tục mắc sai lầm rồi chuyền hỏng. Nếu may mắn hơn, các học trò HLV Akira Nishino đã có thêm ít nhất 1 bàn thắng nữa. Lối chơi pressing tầm cao từ U23 Thái Lan gây khó khăn cho U23 Australia.

Phải đến khoảng thời gian cuối hiệp 1, U23 Australia mới lấy lại thế trận. Giữa thời điểm hết sức khó khăn, U23 Australia bất ngờ gỡ hoà. Phút 43, Piscopo chọc khe tạo điều kiện cho D'Agostino có cú nhoài người dứt điểm hiểm hóc san bằng cách biệt.

D'Agostino gỡ hoà cho U23 Australia.

Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan có dấu hiệu xuống sức vì thực hiện lối đá pressing suốt hiệp 1. Chính điều này giúp U23 Australia lấy lại thế trận. Đội bóng xứ Kangaroo chơi tốt hơn rất nhiều. Họ kiểm soát trận đấu và liên tục ép sân đội chủ nhà.

U23 Australia tạo ra hàng loạt cơ hội về phía khung thành U23 Thái Lan. Cuối cùng, sau một loạt những tình huống hãm thành, U23 Australia đã có bàn thắng. Phút 76, xuất phát từ một pha dàn xếp tấn công bên phía cánh trái, D'Agostino tung cú sút cận thành đánh bại thủ môn U23 Thái Lan nâng tỉ số lên 2-1.

D'Agostino lập cú đúp giúp U23 Australia giành chiến thắng.

Dù bị thua nhưng U23 Thái Lan đã bị bào mòn thể lực nên không tài nào tìm cách lấy lại thế trận. Họ vẫn để đối phương dồn ép. Các cầu thủ U23 Thái Lan gần như đi bộ trên sân.

Những phút còn lại, đội chủ nhà bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Thầy trò HLV Nishino đành chấp nhạn thất bại 1-2 qua đó để mất ngôi đầu bảng vào tay U23 Australia. Ở lượt đấu cuối cùng bảng A giải U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Iraq còn U23 Australia gặp U23 Bahrain.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin mới nhất