Thể thao

Thủ môn Thanh Thắng đáp trả: 'Bản lĩnh đàn ông của anh chỉ thế thôi sao'

Song Tử
Chia sẻ

Thủ môn Thanh Thắng ám chỉ anh không hành hung trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành sau lùm xùm cuối trận Thanh Hóa vs CLB TP.HCM.

Tối 12/4, sau khi kết thúc trận Thanh Hóa tiếp đón TP.HCM ở vòng 9 V-League 2021, các cầu thủ khách đã quây lấy tổ trọng tài phản ứng dữ dội vì cho rằng bị xử ép.

Thanh Thắng là một trong những người phản ứng mạnh mẽ nhất và thủ môn của CLB TP.HCM đã bị trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ vàng cảnh cáo. Sáng 13/4, trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành còn lên tiếng tố cáo ông bị Thanh Thắng hành hung đến gãy răng.

Thủ môn Thanh Thắng đáp trả: 'Bản lĩnh đàn ông của anh chỉ thế thôi sao' Ảnh 1
Cầu thủ, ban huấn luyện CLB TP.HCM phản ứng với tổ trọng tài.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành đưa lên hình ảnh đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện Quân Y và ông bị lung lay răng số 22, phải nhổ bỏ hoặc bắt đinh vít cố định. Ông Nguyên Thành cho biết, đã nhờ luật sư tư vấn để kiện Thanh Thắng.

Trước thông tin này, thủ thành Thanh Thắng đã có màn đáp trả cực sốc. Thanh Thắng chê bai trợ lý trọng tài Nguyên Thành không có bản lĩnh đàn ông và thiếu lương tâm nghề nghiệp.

“Rung, gãy và chảy máu miệng thì cái mỏ anh không được bình thường như vậy đâu... Bản lĩnh đàn ông của anh chỉ vậy thôi sao? Anh làm nghề thì làm cho đúng lương tâm anh nhé”, Thanh Thắng viết trên trang cá nhân.

Thủ môn Thanh Thắng đáp trả: 'Bản lĩnh đàn ông của anh chỉ thế thôi sao' Ảnh 2
Thủ môn Thanh Thắng đáp trả trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành.

Lời đáp trả của Thanh Thắng thu hút tới 1,5 ngàn lượt like và rất nhiều bình luận. Bên dưới bài viết của Thanh Thắng, nhiều cầu thủ CLB TP.HCM cũng vào hùa cùng Thanh Thắng chỉ trích trọng tài Nguyên Thành. 

Trần Thanh Bình bình luận: “Còn lương tâm thì không làm như vậy đâu anh”, trong khi Võ Huy Toàn cũng nói: “Đâu còn lương tâm nữa đâu anh ơi. Có lương tâm thì đã không để xảy ra tình huống đó rồi. Nhờ mọi người tìm lương tâm giúp cho anh trọng tài với”.

Ủy ban kỷ luật VFF đang xem xét lại báo cáo của trọng tài Nguyên Thành cùng các bằng chứng khác để đưa ra phương án kỷ luật. Nếu bị xác định có hành vi bạo lực với trọng tài, thủ môn Thanh Thắng có nguy cơ bị treo giò dài hạn.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất