Thể thao

Thủ môn Bùi Tấn Trường: 12 tuổi bán vé số, đánh bạc và hút thuốc, sau đổi đời nhờ bóng đá

Hoài Anh
Chia sẻ

Tuổi thơ của thủ môn Bùi Tấn Trường có thể nói khá dữ dội khi 12 tuổi đi bán vé số, biết hút thuốc và đánh bạc.

Trong danh sách 31 cầu thủ được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển Việt Nam có 3 thủ môn gồm Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng. Tấn Trường được xem là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, bởi anh bắt chính cả 3 trận đấu cuối vòng loại thứ 2.

So với nhiều đồng nghiệp, Bùi Tấn Trường có tuổi thơ... khá dữ dội. Tấn Trường từng kể rằng: "Vào năm lên 9 tuổi, tôi đã mơ làm tài xế để có thể kiếm tiền giúp đỡ cho gia đình. Hồi đó tôi từng đi bán vé số để kiếm tiền và một phần là để có tiền chơi cá cược. Ở quê tôi, những trò như đá banh, số đề, đá gà. Ai cũng biết nên tôi đã bị nhiễm từ lúc nhỏ và biết chơi những trò này.

Ở năm 12 tuổi, tôi theo mẹ đi buôn trái cây và đã biết hút thuốc lá. Lúc đó mẹ tôi đi bán thịt heo. Lúc 1 giờ sáng, tôi theo mẹ đi lấy thịt heo và một mình đi xe máy chở 30-50kg để giao đến cho các quán".

Bùi Tấn Trường: 12 tuổi bán vé số, đánh bạc và hút thuốc, sau đổi đời nhờ bóng đá Ảnh 1
Thủ môn Bùi Tấn Trường: 12 tuổi bán vé số, đánh bạc và hút thuốc, sau đổi đời nhờ bóng đá. Ảnh: VFF

Được biết, Tấn Trường bây giờ vẫn không thay đổi được thói quen xấu là hút thuốc lá. Nhưng điều này không ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh cùng trái bóng tròn.

Trải qua tuổi thơ với nhiều câu chuyện gian nan, Tấn Trường đã đổi đời nhờ bóng đá. Anh bắt đầu chơi cho đội U16 Đồng Tháp, sau đó lên chuyên nghiệp và cống hiến cho ĐTQG.

Cần nhắc, Bùi Tấn Trường từng thi đấu cho tuyển Việt Nam đến năm 2013. Đó là trận đấu Việt Nam thua Malaysia 0-2. Kể từ đó thì Tấn Trường không được lên tuyển Việt Nam.

8 năm sau, ông Park gọi Tấn Trường trở lại ĐTQG. Văn Lâm không thể qua UAE hội quân cùng tuyển Việt Nam và Tấn Trường được trao cơ hội bắt chính ở 3 trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Hiện tại, ông Park tiếp tục không gọi Đặng Văn Lâm lên tuyển Việt Nam, do anh đang thi đấu ở Nhật Bản. Tấn Trường được xem là ứng viên số 1 ở vị trí khung gỗ của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất