Thể thao

Thể thao Việt Nam kém xa Thái Lan và xếp hạng 21: Một kỳ Asiad buồn

Văn Nhân
Chia sẻ

Với 3 HCV ở Asiad 19, thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu nhưng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ lẫn định hướng phát triển cách đây 10 năm.

Sau 9 năm vẫn hạng 21 ở Asiad 

Cụ thể, theo "Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" của Chính phủ, thành tích quốc tế đối với Đại hội thể thao châu Á (Asiad): Năm 2014 đạt 2 - 3 HCV, xếp hạng 15 - 20 toàn đoàn; năm 2019 đạt 10 - 15 HCV, xếp hạng 10 - 15 toàn đoàn; giai đoạn 2020 - 2030, phấn đấu xếp hạng trong nhóm 10 nước dẫn đầu châu lục.

Tại Asiad năm 2014, thể thao Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 1 HCV và 10 HCĐ, xếp hạng 21. Sau 9 năm, thể thao Việt Nam vẫn không thể cải thiện thứ hạng châu lục với hạng 21 ở Asiad năm 2023, thành tích 3 HCV, 5 HCV và 19 HCĐ. 

Tính từ năm 2014 đến nay, thể thao Việt Nam chưa bao giờ hoàn thành được mục tiêu HCV hay thứ hạng tại Asiad, theo "Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" của Chính phủ.

Cũng theo "Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" của Chính phủ, thể thao Việt Nam có 1 -2 huy chương tại Olympic 2016. Giai đoạn 2020 - 2030 đạt trên 2 huy chương, phấn đấu có huy chương vàng.

Thể thao Việt Nam kém xa Thái Lan và xếp hạng 21: Một kỳ Asiad buồn Ảnh 1
Sau 9 năm, thể thao Việt Nam vẫn kém xa Thái Lan và xếp hạng 21 ở Asiad.

Tại Olympic 2016, thể thao Việt Nam xuất sắc có 1 HCV và 1 HCB, hoàn thành được mục tiêu về thành tích. Tuy nhiên, Olympic Tokyo năm 2021 đã trở thành nỗi buồn khi không có VĐV Việt Nam giành được huy chương.

Trở lại với câu chuyện ở Asiad 19, thể thao Việt Nam có mục tiêu 2 đến 5 HCV. Đây là mục tiêu chưa hợp lý nếu nhìn từ "Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" của Chính phủ. Thành tích 3 HCV và hạng 21 của thể thao Việt Nam chắc chắn không hoàn thành mục tiêu được đưa ra cách đây 10 năm là "giai đoạn 2020 - 2030, phấn đấu xếp hạng trong nhóm 10 nước dẫn đầu châu lục".

"Xin lỗi người hâm mộ"

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 19, ông Đặng Hà Việt đã nói lời xin lỗi người hâm mộ sau Asiad 19. Lý do thể thao Việt Nam chưa đạt được thành tích như mong đợi dù hoàn thành chỉ tiêu HCV tại Asiad 19.

Trả lời truyền thông sau khi kết thúc Asiad 19, ông Đặng Hà Việt nói: Mặc dù đạt chỉ tiêu đề ra nhưng đoàn thể thao chưa đạt thành tích như mong đợi. Thay mặt lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam, tôi gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ trong cả nước và mong thời gian tới thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, người hâm mộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam".

Thể thao Việt Nam kém xa Thái Lan và xếp hạng 21: Một kỳ Asiad buồn Ảnh 2
Thể thao Việt Nam chỉ có 3 HCV ở Asiad 19. Ảnh: Cục TDTT

So với 4 năm trước, thể thao Việt Nam đã sa sút từ thành tích đến sức hút với người hâm mộ. Những điểm sáng với 3 HCV của môn bắn súng, cầu mây và karatedo không thể khỏa lấp hết sự thất vọng với người hâm mộ. Điền kinh trắng tay trong bối cảnh các nhiều nước Đông Nam Á có thành tích tốt và HCV. Bóng đá gây thất vọng khi đội nam và nữ đều bị loại từ vòng bảng, đây là thành tích kém nhất kể từ Asiad năm 2006.

Việt Nam chưa cải thiện được thành tích so với các nước khu vực dù hai kỳ liên đứng nhất ở SEA Games. Việt Nam xếp hạng 6 ở Đông Nam Á, kém xa Thái Lan (12 HCV, 14 HCB và 32 HCĐ), còn xếp sau Indonesia (7 HCV, 11 HCB, 18 HCĐ), Malaysia (6 HCV, 8 HCB, 18 HCĐ), Philippines (4 HCV, 2 HCB, 12 HCĐ), Singapore (3 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ).

Có thể nói thể thao Việt Nam đã có một kỳ Asiad buồn.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất