Thể thao

Tham vọng của bầu Đức và Kiatisuk

Văn Nhân
Chia sẻ

Hôm nay, CLB HAGL có trận đấu ra quân ở V.League 2022 và mục tiêu của thầy trò HLV Kiatisuk là 3 điểm.

Đối thủ của HAGL là Nam Định FC. Một chuyến làm khách không hề dễ cho Kiatisuk và các học trò. Vì Nam Định không mạnh nhưng họ luôn chơi rất hay trên sân Thiên Trường. Sức mạnh của đội bóng thành Nam là sự đoàn kết, khán giả cổ vũ rất cuồng nhiệt.

Kiatisuk chính là nhân chứng trong trận đấu giữa Nam Định và HAGL cách đây 19 năm (ngày 22/6/2003). Hồi đó, sân nhà của Nam Định có tên gọi là sân Chùa Cuối. Khán đài A sân Chùa Cuối ngổn ngang gạch đá, sắt… nhưng vẫn khánh thành để đón HAGL của bầu Đức. Một trận đấu có thể nói là kinh hoàng cho đội khách khi khán giả “xâm chiếm” hết khán đài, đến ban huấn luyện HAGL còn bị mất chỗ ngồi.

Sân Chùa Cuối “vỡ trận” đến mức bầu Đức nói với giám sát: “Kinh thế này sao chúng tôi đá được”. Vì cầu thủ đá dưới sân thì khán giả cũng… đứng dưới sân. Họ chửi bới, hò hét đến mức ban huấn HAGL che đầu vì sợ bị ném đồ vào đầu.

Bầu không khí cuồng nhiệt đến mức ám ảnh ở sân Chùa Cuối, có thể nói là một trong những ký ức ấn tượng nhất của Kiatisuk về bóng đá Việt Nam. Và Kiatisuk bây giờ vẫn gắn bó với HAGL trong tư cách HLV. Cái tên Chùa Cuối đã đi vào dĩ vãng. Nam Định FC cũng không còn mạnh như trong quá khứ. Một điều không thay đổi là HAGL của bầu Đức vẫn đặt tham vọng cho ngôi vô địch.

Trong lần trò chuyện với tôi vào đầu năm nay, Kiatisuk cho biết HAGL rất khát khao vô địch. Năm ngoái, ông tiếc nuối khi giải đấu huỷ, vì không thể giành Cúp làm quà mừng kỷ niệm bầu Đức tròn 20 năm gắn bó với bóng đá.

Tham vọng của bầu Đức và Kiatisuk Ảnh 1
Tham vọng của bầu Đức và Kiatisuk là HAGL trở lại với hình ảnh hào hùng trong quá khứ. Ảnh từ phòng truyền thống HAGL

Gắn bó với bầu Đức trong 20 năm, Kiatisuk hiểu được tham vọng của ông chủ HAGL. “Sắc” nói rằng: “Tôi day dứt vì vẫn chưa nhìn thấy bầu Đức cười nhiều. Tôi muốn ở mùa giải năm tới, tôi thấy ông ấy cười nhiều hơn”.

Một câu nói ngắn gọn nhưng phản ánh đầy đủ tham vọng của Kiatisuk: HAGL của bầu Đức muốn vô địch V.League 2022.

Với bầu Đức, chuyện đưa Kiatisuk trở lại Việt Nam đã nói lên đầy đủ mục tiêu của HAGL. Đội bóng phố Núi đang có lứa cầu thủ ở độ chín sự nghiệp, có sự khát vọng lớn lao về thành công. Những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã từng gặp bầu Đức để mong muốn có một chiến lược gia giỏi nắm đội bóng. Họ xác định đã đến lúc đá cho mục tiêu giành Cúp.

Tham vọng của bầu Đức và Kiatisuk Ảnh 2
Bầu Đức sẽ được nâng Cúp vô địch trong năm 2022? Ảnh từ phòng truyền thống HAGL

Làm bóng đá thì ai cũng có mục tiêu giành chức vô địch. Bầu Đức cũng vậy. Kiatsuk trở lại Việt Nam cũng khát vọng thành công. Lứa Công Phượng càng muốn có Cúp sau nhiều năm theo đuổi trái bóng. CĐV HAGL đã chờ suốt 18 năm để mong đội nhà trở lại ngôi vương.

Cả một hành trình dài chuẩn bị cho tham vọng vô địch, HAGL sẽ phô diễn sức mạnh ở V.League 2022. Hãy chờ xem Kiatisuk và các học trò đá như thế nào trước Nam Định FC vào 18h hôm nay.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất